Người có nhiều sáng kiến đoạt giải thưởng cao

Thực hiện Phong trào Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật giai đoạn 2014-2019, Thượng úy Vũ Nhân Sự, trợ lý kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Lữ đoàn Thông tin 23 (Quân khu 7) đã có 4 sáng kiến đoạt giải thưởng tại Hội thi 'Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân' và 4 sáng kiến đoạt giải cao tại Hội thi sáng kiến của Quân khu 7.

Giới thiệu về sáng kiến “Thiết bị kiểm tra chất lượng hệ thống báo vụ” đoạt giải nhì tại Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân” năm 2016, anh Sự cho hay: “Thực hiện nhiệm vụ thu, phát của nhân viên báo vụ luôn đòi hỏi tính chính xác cao, là xương sống trong bảo đảm thông tin. Việc huấn luyện nhân viên báo vụ giỏi là nội dung quan trọng trong huấn luyện của lữ đoàn. Thế nhưng trước đây, do trang thiết bị kỹ thuật bảo đảm thông tin truyền thống còn hạn chế; quá trình luyện tập, các nhân viên báo vụ lại không biết được kết quả luyện tập của mình, nên khó khắc phục những hạn chế”. Từ thực trạng trên, qua nhiều tháng nghiên cứu, anh Sự đã có sáng kiến “Thiết bị kiểm tra chất lượng hệ thống báo vụ”. Cấu tạo là bộ phận phần mềm. Sáng kiến đã cho hiển thị toàn bộ kết quả luyện tập trên máy vi tính và lưu lại trên máy, qua đó, người học, cán bộ huấn luyện có thể kiểm tra, biết rõ lỗi sai của nhân viên, góp phần huấn luyện đội ngũ nhân viên báo vụ giỏi, phát huy tốt thông tin truyền thống của lữ đoàn.

 Thượng úy Vũ Nhân Sự giới thiệu sáng kiến “Thiết bị kiểm tra chất lượng hệ thống báo vụ”.

Thượng úy Vũ Nhân Sự giới thiệu sáng kiến “Thiết bị kiểm tra chất lượng hệ thống báo vụ”.

Sinh ra giữa đại ngàn Tây Nguyên thuộc tỉnh Đắc Lắc, tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thông tin tháng 7-2013, Vũ Nhân Sự được phân công về Lữ đoàn Thông tin 23. Là sĩ quan trẻ, Sự luôn thể hiện tinh thần học tập, rèn luyện say mê, tích cực tìm tòi, nghiên cứu để có sáng kiến. Trong quá trình sáng tạo, Sự vừa chủ động vận dụng kiến thức được trang bị ở nhà trường vào thực tiễn, vừa tích cực học tập nâng cao trình độ kiến thức công nghệ thông tin. Anh cũng chủ động nắm thực trạng trang thiết bị, nhất là những thuận lợi, bất cập, vướng mắc, sau đó ghi chép tỉ mỉ tìm biện pháp làm rõ vấn đề, nguyên nhân vướng mắc. Khi có ý tưởng sáng tạo, anh chủ động trao đổi với đồng đội, đồng thời tìm hiểu thêm tài liệu, bổ sung kiến thức hoàn chỉnh sáng kiến. Các sáng kiến đều bảo đảm tính nguyên lý khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy hiệu quả thông tin truyền thống, dễ áp dụng, giá thành rẻ, an toàn, đem lại hiệu quả cao.

Thượng tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy lữ đoàn cho biết: "Không chỉ say mê sáng tạo, mà trong cuộc sống hằng ngày, Thượng úy Vũ Nhân Sự luôn nêu cao tính tiên phong về đạo đức, lối sống, tác phong công tác của người đảng viên, sống chân thành, thương yêu đồng đội, tích cực giúp đỡ mọi người cùng hoàn thành nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến 2018, nhiều năm liền đồng chí Sự được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua; năm 2019 được Đảng ủy lữ đoàn tuyên dương điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-co-nhieu-sang-kien-doat-giai-thuong-cao-582331