Người Cơ đốc giáo nhảy xuống dòng sông băng giá mừng Lễ Hiển Linh

Các tín đồ Cơ đốc giáo trên khắp châu Âu đã cử hành Lễ Hiển Linh vào ngày chủ nhật với các hoạt động diễu hành và trầm mình trong làn nước băng giá.

Những người tham gia sự kiện bơi lội Ba Vua truyền thống để mừng Lễ Hiển Linh trên sông Vltava ở Prague, Cộng hòa Séc, ngày 6/1. Đối với tín đồ Cơ đốc, ngày 6/1 đánh dấu hành trình của ba đạo sĩ, hay ba vua hoặc ba nhà thông thái, để tìm thấy Chúa Jesus trong ngôi nhà ở Bethlehem.

Những người tham gia sự kiện bơi lội Ba Vua truyền thống để mừng Lễ Hiển Linh trên sông Vltava ở Prague, Cộng hòa Séc, ngày 6/1. Đối với tín đồ Cơ đốc, ngày 6/1 đánh dấu hành trình của ba đạo sĩ, hay ba vua hoặc ba nhà thông thái, để tìm thấy Chúa Jesus trong ngôi nhà ở Bethlehem.

Thượng phụ Đại kết Bartholomew I tặng quà cho các tín hữu Chính thống Hy Lạp sau khi họ tham gia bơi tại vịnh Sừng Vàng trong ngày Lễ Hiển Linh ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng chục người đàn ông Chính thống giáo đã lao xuống vùng nước lạnh ở Istanbul để lấy thánh giá đánh dấu lễ rửa tội của Chúa Jesus.

Michalis Apostolidis, 35 tuổi, bắt được cây thánh giá bằng gỗ trong Lễ Hiển Linh ở Thessaloniki, Hy Lạp. Theo truyền thống, người lấy được cây thánh giá bằng gỗ sẽ được giải thoát khỏi những linh hồn xấu xa và sẽ khỏe mạnh trong suốt cả năm. Sau khi thánh giá được vớt lên, linh mục sẽ dùng bó húng quế để rảy nước cho các tín đồ.

Ba người đàn ông hóa trang thành Balthasar, Gaspar và Melchior, Ba nhà thông thái, đáp trực thăng tới tham dự cuộc diễu hành Lễ Hiển Linh ở Ronda, gần Malaga, miền Nam Tây Ban Nha, ngày 5/1. Ở Tây Ban Nha, trẻ em thường bỏ giày bên ngoài với mong muốn nhận được quà từ ba vua.

Các tín đồ Chính thống giáo nhảy lên để bắt một cây thánh giá bằng gỗ trong lễ kỷ niệm ngày Lễ Hiển Linh ở vùng ngoại ô phía nam Faliro, Athens, Hy Lạp. Tại các quốc gia khác như Ba Lan, hàng trăm nghìn người đã tham gia vào các đám rước Lễ Hiển Linh đầy màu sắc tại hơn 700 địa điểm trên cả nước.

Một cậu bé cầm thánh giá bằng gỗ khi những người đàn ông nhảy múa trong vùng nước băng giá của sông Tnudzha trong Lễ Hiển Linh ở thị trấn Kalofer, Bulgaria. Hàng nghìn tín đồ Cơ đốc giáo Chính thống đã ngâm mình trong các hồ và sông băng trên khắp Bulgaria để tìm thánh giá được các linh mục tạo tác trong các nghi lễ kỷ niệm lễ rửa tội của Đức Kitô.

Một tín đồ Chính thống giáo hôn cây thánh giá trong Lễ Hiển Linh ở phía bắc đảo Cyprus, Famagusta, Cyprus.

Đức Giáo Hoàng Francis cử hành thánh lễ cho Lễ Hiển Linh tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican. Giáo hoàng Francis kêu gọi mọi người đi theo con đường của "tình thương khiêm nhường" và chăm lo cho những người nghèo khổ.

Nam giới nhảy múa trong vùng nước băng giá của sông Tnudzha trong Lễ Hiển Linh tại thị trấn Kalofer, Bulgaria. Tại thị trấn Kalofer, miền Trung của Bulgaria, hàng chục người đàn ông mặc áo thêu trắng lội xuống sông Tundzha vẫy cờ và hát những bài hát dân gian để mừng Lễ Hiển Linh. Bulgaria đã đề nghị UNESCO, cơ quan Văn hóa của Liên Hợp Quốc, công nhận truyền thống này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đàn ông nhảy xuống hồ nước để tìm cây thánh giá gỗ trong Lễ Hiển Linh ở Sofia, Bulgaria.

Buổi lễ tại nhà thờ Mộ Thánh nơi đặt Mộ Chúa Jesus Mỗi năm có hàng ngàn giáo dân trên khắp thế giới đổ về Jerusalem với mong ước được viếng thăm nhà thờ Mộ Thánh nơi có mộ Chúa jesus

Tuyết Mai
Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-co-doc-giao-nhay-xuong-dong-song-bang-gia-mung-le-hien-linh-post906885.html