'Người chuyên trị vai phụ' Nguyễn Hậu đột ngột qua đời

Diễn viên Nguyễn Hậu, người được khán giả biết đến với hàng trăm vai phụ trên phim, đột ngột qua đời vào rạng sáng nay 14.2 (tức 29 tết), hưởng thọ 64 tuổi.

Diễn viên Nguyễn Hậu, gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam với hàng trăm vai diễn - Ảnh: T.L

Theo thông tin từ gia đình, diễn viên Nguyễn Hậu đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4 giờ 25 phút sáng 14.2 tại nhà riêng vì căn bệnh ung thư gan. Người thân cho biết Nguyễn Hậu chỉ dừng đóng phim khoảng 2 tháng nay và gần một tuần nay bệnh đột nhiên trở nặng. Lễ viếng nghệ sĩ Nguyễn Hậu sẽ diễn ra vào 12 giờ trưa nay tại chung cư Hoàng Anh Gia Lai 2 (Q.7, TP.HCM) sau đó đưa đi an táng tại Bình Dương vào ngày mai 15.2. Trước lúc mất, ông sống cùng vợ và con gái.

Diễn viên Nguyễn Hậu sinh năm 1954 tại Sa Đéc, Đồng Tháp, trong một gia đình mà bố là hiệu trưởng Trường tiểu học Cái Tàu, mẹ là nữ hộ sinh do Pháp đào tạo. Gia đình không ai theo nghệ thuật nhưng thời đi học, Nguyễn Hậu ngồi cạnh Phạm Hoàng Trung, con trai chủ Hãng phim Li Dac. Từ đó, ông bắt đầu theo bạn đi đóng vai quần chúng trong các phim Hoa mới nở, Xóm tôi (năm 1972). Đến năm 1974, Nguyễn Hậu thực sự có vai diễn đầu tiên là một thủy thủ trẻ tên Hậu trong phim Hải vụ 709 của đạo diễn Bùi Sơn Dzuân do Hãng Việt Ảnh hợp tác với Hãng Dan Thai của Thái Lan sản xuất.

Sau năm 1975, Nguyễn Hậu về lại Sa Đéc, tham gia Đoàn kịch nói Vĩnh Long và hăng say diễn kịch. Sau 13 năm gắn bó, ông lại rời đoàn lên TP.HCM theo đuổi phim ảnh. Trong gần 40 năm đóng phim, Nguyễn Hậu đã đảm nhận hàng trăm vai diễn, chủ yếu là vai phụ nhưng lại rất được khán giả yêu mến trong nhiều bộ phim gây tiếng vang như Ông cố vấn, Đất phương Nam, Người đẹp Tây Đô, Xóm nước đen, Người đàn bà yếu đuối...

Thiên Hương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nguoi-chuyen-tri-vai-phu-nguyen-hau-dot-ngot-qua-doi-933815.html