Người chuốc sầu cho Real và những ngôi sao chờ Văn Hậu ở Hà Lan

Sang Hà Lan chơi bóng, Đoàn Văn Hậu sẽ phải đối mặt với những ngôi sao lớn và có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến tại châu Âu.

Dusan Tadic: Sau sự ra đi của De Jong hay De Ligt, tiền vệ này trở thành ngôi sao sáng nhất tại Ajax Amsterdam. Anh là một trong số rất ít những cái tên được tờ Le'quipe chấm điểm 10 tại một trận đấu ở Champions League sau khi đã chơi tuyệt hay trước CLB Real Madrid mùa trước. Anh đã "hủy diệt" đội bóng hoàng gia, góp phần vào chiến thắng 4-1 của CLB Hà Lan.

Donny Van de Beek: Không chói sáng như Tadic nhưng Van de Beek là cái tên quan trọng trong hành trình tiến vào bán kết Champions League của Ajax mùa trước. Hè này, cầu thủ Hà Lan nhận được lời mời từ nhiều CLB lớn trong đó có chính Real nhưng anh vẫn sẽ ở lại Ajax Amsterdam.

Klaas-Jan Huntelaar:  Tiền đạo có biệt danh "Thợ săn" đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn là một tên tuổi ở giải vô địch Hà Lan. Trong sự nghiệp, Hunterlaar đã kinh qua nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Schalke 04... và từng là cặp bài trung với huyền thoại Raul Gonzalez. Người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ hào hứng khi chứng kiến Văn Hậu theo kèm chân sút này.

Klaas-Jan Huntelaar: Tiền đạo có biệt danh "Thợ săn" đã qua thời đỉnh cao nhưng vẫn là một tên tuổi ở giải vô địch Hà Lan. Trong sự nghiệp, Hunterlaar đã kinh qua nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Schalke 04... và từng là cặp bài trung với huyền thoại Raul Gonzalez. Người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ hào hứng khi chứng kiến Văn Hậu theo kèm chân sút này.

Hakim Ziyech: Tiền vệ gốc Hà Lan là mũi khoan phá nguy hiểm của Ajax mùa giải trước. Anh từng được nhiều CLB lớn ở châu Âu liên hệ hè này như Liverpool và Arsenal, nhưng tới nay vẫn ở lại Ajax. Anh hiện là tuyển thủ quốc gia của Morocco.

Daley Blind: Rất nhiều CĐV bóng đá Việt Nam biết tới cái tên này. Sau những năm thi đấu cho MU, anh trở lại Ajax chơi bóng, ngay lập tức cùng CLB này vô địch Hà Lan và vào bán kết Champions League. Điều thú vị là Blind có lối đá khá giống Văn Hậu khi thuận chân trái và chơi được cả hậu vệ trái lẫn trung vệ lệch trái.

David Neres: Cũng như Zyech, Neres là mũi khoan phá lợi hại của Ajax nhờ tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo. Hè vừa rồi, Neres đã cùng tuyển Brazil lên ngôi tại Copa America. Nhiều CLB ở Premier League muốn có sự phục vụ của Neres nhưng anh vẫn ở lại Hà Lan.

Ibrahim Afellay: Tiền vệ này từng được xem là tương lai của bóng đá Hà Lan, và khiến Barcelona phải trả 10 triệu euro để đưa anh về năm 2011. Tuy vậy, Afellay chưa bao giờ phát triển đúng với tiềm năng thực sự. Mùa này, Afellay chơi cho PSV tại Hà Lan và là đội trưởng.

Ron Vlaar: Trung vệ người Hà Lan từng có thời gian chơi bóng cho Aston Villa. Anh được HLV Louis Van Gaal mời thi đấu cho MU nhưng một chấn thương thời điểm đó của Vlaar khiến thương vụ không thành công. Sau quãng thời gian chơi bóng tại Anh, trung vệ này trở lại Hà Lan chơi bóng cho AZ Alkmaar.

Konstantinos Mitroglou: Tiền đạo người Hy Lạp từng đá cho nhiều CLB tên tuổi như Fulham, Benfica, Galatasaray hay Marseille và giờ là PSV Eindhoven. Anh hiện là chân sút số một của tuyển Hy Lạp. Trong mùa giải tốt nhất, Mitroglou ghi 20 bàn sau 32 trận cho Benfica.

Leroy Fer: Tiền vệ này cũng là cái tên quen thuộc với những khán giả Premier League. Anh từng có nhiều năm chơi bóng ở Anh cho các CLB như Norwich, QPR và Swansea. Fer đầu quân cho CLB Feyenoord bắt đầu từ mùa hè này.

Ritsu Doan: Không phải là ngôi sao tại Hà Lan nhưng cầu thủ người Nhật được khá nhiều CĐV Việt Nam biết tới. Anh từng đối mặt với chính Đoàn Văn Hậu khi tuyển Nhật Bản chạm trán Việt Nam tại tứ kết Asian Cup hồi đầu năm. Cầu thủ này vừa chuyển từ CLB Groningen tới ông lớn PSV vài ngày trước với giá 7,5 triệu euro.

Văn Hậu - chuyên gia lập siêu phẩm của bóng đá Việt Nam Dù vừa bước sang tuổi 20, cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội và đội tuyển Việt Nam - Đoàn Văn Hậu đã sở hữu không ít pha lập công để đời trong sự nghiệp.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nguoi-chuoc-sau-cho-real-va-nhung-ngoi-sao-cho-van-hau-o-ha-lan-post985058.html