Người chồng nghi giết vợ ở Tiền Giang bị bắt khi trên đường chạy trốn

Liên quan đến nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc để tự tử tại Thị xã Gò Công, các trinh sát đã bắt được nghi can khi đang trên đường bỏ trốn....

Liên quan đến nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc để tự tử tại Thị xã Gò Công, nghi can trên đường chạy trốn đã bị công an bắt giữ vào lúc 12h cùng ngày 12/9. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Liên quan đến nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc để tự tử tại Thị xã Gò Công, nghi can trên đường chạy trốn đã bị công an bắt giữ vào lúc 12h cùng ngày 12/9. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Khi bị bắt, Phúc có biểu hiện mệt và ói ra một dung dịch màu xanh (nghi là thuốc bảo vệ thực vật) được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công để cấp cứu…. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Sau đó Phúc được chuyển thẳng lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục điều trị. (ảnh: Tiền Phong)

Nhận định của cơ quan điều tra, có thể do ghen tuông nên Đặng Văn Phúc đã giết chết vợ. (ảnh: Công an nhân dân)

Như tin đã đưa, khoảng 11h ngày 12/9, bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, 45 tuổi, ngụ xã Long Hòa, Thị xã Gò Công phát hiện anh Đặng Văn Phúc, 27 tuổi, là chồng của chị Phạm Nguyễn Thảo Vân, 22 tuổi, ngụ xã Long Hòa, Thị xã Gò Công tay có cầm con dao Thái Lan dính nhiều máu. Trong ảnh: Căn nhà xảy ra vụ án (Ảnh: VietNamNet)

Sau đó, bà Thảo tri hô cho những người xung quanh biết, khi mọi người đến nhà thì phát hiện chị Vân đã chết trong nhà của mình. (ảnh: Nhật Trường/VOV-ĐBSCL)

Nhận tin báo, Công an TX.Gò Công đã nhanh chóng đến hiện trường điều tra vụ việc./. (ảnh: Công an TPHCM)

PV/VOV.VN
Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nguoi-chong-nghi-giet-vo-o-tien-giang-bi-bat-khi-tren-duong-chay-tron-812210.vov