Người chồng bỏng 96% trong vụ nổ khí hầm cầu làm 4 người bị thương

Sau vụ nổ khí hầm cầu, các thành viên trong một gia đình nằm bất động trong phòng trọ trên người có nhiều vết thương. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu, trong đó người chồng bỏng 96% diện tích cơ thể.

Ngày 27/2, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM tiếp nhận và hiện đang tích cực điều trị cho 4 bệnh nhân bị bỏng nặng trong vụ nổ khí hầm cầu ở Bình Dương.

Anh Phong đang được bác sĩ tích cực điều trị do bị bỏng đến 96% diện tích cơ thể.

Vụ nổ khí hầm cầu xảy ra tại phòng trọ số 8, thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương làm 1 gia đình bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Các nạn nhân gồm anh Lê Thanh Phong (38 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long), chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, vợ anh Phong) và 2 con là Lê Danh Khôi (10 tuổi), Lê Thị Kim Hân (5 tuổi).

Theo đó, trưa cùng ngày, 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bỏng nặng. Theo bác sĩ, trưởng Khoa Phỏng - Phẫu Thuật tạo hình bệnh viện chợ Rẫy cho hay, người chồng (anh Phong) bị bỏng 96% độ 2-3; 57% độ 3, kèm theo bỏng hô hấp, đang được điều trị trong phòng cách ly đặc biệt, với tình trạng này bệnh nhân khó hồi phục.

Còn chị Đào bị bỏng 47% độ 2-3; 20% độ và hai con là Khôi và Hân bị bỏng độ 2 với diện tích nhỏ hơn 20%; tiên lượng tốt các bệnh nhân nói chuyện bình thường, hiện 2 cháu đang được điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1.

Các bác sĩ đang điều trị kháng sinh, chống sốc bỏng, truyền dịch, bù điện giải, thay băng vết thương.

Công an khám nghiệm điều tra vụ việc.

Như đã thông tin, sáng ngày 27/2, một vụ nổ khí hầm cầu xảy ra tại một phòng trọ thuộc khu phố 3, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương làm 4 người bị thương nặng.

Vụ việc là cả khu trọ nháo nhào, bàn hoàng. Được biết, gia đình nạn nhân từ dưới quê lên làm công nhân sau dịp nghỉ Tết, làm được vài ngày thì xảy ra vụ việc.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nguoi-chong-bong-96-trong-vu-no-khi-ham-cau-lam-4-nguoi-bi-thuong-2287400.html