Người chỉ huy sáng tạo, trách nhiệm

Tâm huyết, sáng tạo, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác hậu cần của đơn vị là nhận xét của Đảng ủy, Chỉ huy Ban CHQS TX Đông Triều cũng như các đồng chí, đồng đội về thượng tá Nguyễn Công Nhuận, Phó Chỉ huy trưởng phụ trách hậu cần, kỹ thuật của đơn vị. Thượng tá Nhuận là tấm gương điển hình trong phong trào 'Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt' của đơn vị nói riêng và toàn lực lượng nói chung.

Thượng tá Nguyễn Công Nhuận, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Đông Triều.

Thượng tá Nguyễn Công Nhuận, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS TX Đông Triều.

Thượng tá Nguyễn Công Nhuận đã có 34 năm quân ngũ, trong đó gần 30 năm công tác trong ngành hậu cần. Có lẽ khoảng thời gian dài ấy đã để lại cho anh những kinh nghiệm quý và là cơ sở quan trọng để phát huy phẩm chất, năng lực khi được giao trọng trách làm Phó Chỉ huy trưởng phụ trách hậu cần, kỹ thuật Ban CHQS TX Đông Triều.

Gần 4 năm công tác tại Ban CHQS TX Đông Triều, thượng tá Nhuận luôn thực hiện nói đi đôi với làm, đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ vào công tác hậu cần. Anh đã mạnh dạn đề xuất và trực tiếp cùng cán bộ, nhân viên đơn vị xây dựng thành công nhiều mô hình tăng gia, sản xuất hiệu quả. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng nuôi quân, đưa công tác hậu cần của đơn vị trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” của LLVT Quảng Ninh.

Chia sẻ về công việc, thượng tá Nhuận bộc bạch: Ngày đầu nhận nhiệm vụ, điều tôi trăn trở nhất chính là đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hậu cần ở đơn vị đa phần chưa được sắp xếp đúng chuyên môn. Nhiều đồng chí chưa qua đào tạo chuyên ngành, nên khả năng tham mưu còn hạn chế. Công tác tăng gia, sản xuất của đơn vị dù quỹ đất rộng, nhưng chưa tận dụng được, mới chỉ dừng lại ở việc trồng rau, nuôi gà đảm bảo thực phẩm hằng ngày tại bếp ăn đơn vị, chưa có mô hình hiệu quả. Trước thực tế đó, tôi đã tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy cử cán bộ đi học tập, tập huấn chuyên ngành hậu cần; tổ chức các đợt tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn để triển khai theo hướng vườn, ao, chuồng liên hoàn.

Thượng tá Nguyễn Công Nhuận (ngoài cùng, trái sang) kiểm tra công tác tăng gia, sản xuất của đơn vị. (Ảnh chụp tháng 1/2020)

Việc thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, đề xuất giải pháp thiết thực của thượng tá Nhuận đã góp phần nâng cao chất lượng công tác hậu cần của Ban CHQS TX Đông Triều. Đơn vị đã tận dụng hiệu quả quỹ đất gần 2ha của Trạm Kiểm soát tài nguyên ở phường Tràng An và Trung tâm Tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn phường Hưng Đạo mà đơn vị được TX Đông Triều giao cho quản lý để quy hoạch trại tăng gia sản xuất tập trung, trồng rau xanh, cây ăn quả, ao cá, chuồng chăn nuôi…

Từ đó đến nay, hằng năm đơn vị thường xuyên nuôi 10 con lợn nái sinh sản, 50-60 con lợn thịt, 10 con bò; các giàn bầu, bí, su su, thiên lý với diện tích trên 300m2; trồng 500m2 rau xanh theo mùa; 2 ao thả cá với diện tích 1.000m2; khu vườn cây ăn quả với 150 cây ổi Đài Loan, 10 cây bưởi Diễn, cùng hàng ngàn con gia cầm, như gà, vịt, ngan, chim bồ câu Pháp...

Tất cả cây trồng, vật nuôi đều được chăm sóc theo quy trình công nghệ hiện đại, giảm tối đa công sức bộ đội, đồng thời ngăn chặn dịch bệnh xảy ra. Nguồn thu lãi từ tăng gia sản xuất, Ban CHQS thị xã đưa vào ăn thêm cho bộ đội 12.000-15.000 đồng/người/ngày; mua sắm trang thiết bị phục vụ đời sống tinh thần của cán bộ, nhân viên; trợ cấp cán bộ, nhân viên dịp lễ, tết mỗi năm từ 10-15 triệu đồng/người.

Không những vậy, anh còn cùng cán bộ, nhân viên nghiên cứu, cho ra đời sáng kiến “Bếp dã ngoại”. Sáng kiến này đang được áp dụng vào thực tiễn, giúp bảo đảm hậu cần khi bộ đội hành quân dã ngoại được nhanh chóng, an toàn và bí mật.

Với những đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ, thượng tá Nguyễn Công Nhuận nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, được Tổng cục Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh, UBND TX Đông Triều khen thưởng.

Trúc Linh - Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202004/nguoi-chi-huy-sang-tao-trach-nhiem-2479737/