Người chỉ huy 4 lần vinh dự được phong quân hàm trước niên hạn

Đó là Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP Hải Phòng. Với những nỗ lực không ngừng, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh đã 4 lần vinh dự được phong quân hàm trước niên hạn.

Anh còn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba vào năm 2017; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2018; 11 năm liên tiếp (2009-2019) được trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm 2014 được phong trặng danh hiệu Chiên sỹ thi đua toàn lực lượng. Mới đây, anh cũng là một trong 75 điển hình tiên tiến vừa được Bộ Công an vinh danh.

1. Xuất thân là con nhà nòi, bố mẹ đều công tác trong ngành Công an, vì thế Nguyễn Bình Khánh đã thích nghề Công an từ khi còn học phổ thông. Ngay từ khi còn là sinh viên Học viện ANND, Nguyễn Bình Khánh đã không chỉ nổi tiếng toàn trường về thành tích học tập mà còn ở việc tham gia các hoạt động đoàn thể. Anh là một trong những sinh ưu tú được vinh dự xét kết nạp Đảng từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường...

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh trong một ngày làm việc.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh trong một ngày làm việc.

Đúng vào thời điểm anh chuẩn bị ra trường cũng là lúc tình hình Tây Nguyên diễn biến phức tạp, người sỹ quan an ninh trẻ tuổi với bầu nhiệt huyết sôi sục đã tình nguyện tham gia tăng cường công tác tại Tây Nguyên. Chính quãng thời gian lăn lộn ở cơ sở đó, anh đã có thêm nhiều kiến thức thực tế; hiểu được thêm về sức mạnh của lòng dân... Từ đó, vận dụng vào thực tiễn khi được trở về phục vụ quê hương.

Sau đó, Nguyễn Bình Khánh được điều động về công tác tại Phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hải Phòng. Ở thời kỳ này, anh đã trực tiếp tham gia không ít vụ án và đã để lại những kỷ niệm sâu sắc. Cho đến bây giờ, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh vẫn không quên lần cùng các cán bộ Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây mua bán tiền giả, bắt và khởi tố 11 bị can. Điều khiến anh đặc biệt ấn tượng không chỉ đây là đơn vị đầu tiên nhận công tác mà đó còn là sau khi kết thúc vụ án này, anh được Thủ tướng Chính phủ trao vòng nguyệt quế Thanh niên tiên tiến toàn quốc.

Trong quá trình trinh sát, Phòng ANĐT có thông tin về một đường dây mua bán tiền giả trên địa bàn TP Hải Phòng. Từ các những chứng cứ thu thập được, Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã lần lượt bắt giữ các đối tượng trong đường dây, nhưng có một số đối tượng boong ke không khai báo.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh nhớ lại: Trước câu hỏi của tôi và đồng đội, đối tượng cầm đầu chỉ im lặng. Anh ta khai rằng việc chứng minh tội phạm là việc của lực lượng Công an. Sau đó, thì im lặng... Vận dụng những kiến thức đã học và kiên trì giả thuyết về định hướng điều tra, cuối cùng anh và đồng đội cũng thu được các chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Ở các vị trí được Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng tin tưởng, giao phó, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh đều để lại dấu ấn. Trong thời gian là Phó Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng, anh đã trực tiếp tham gia xây dựng nhiều kế hoạch, phương án bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế về thăm TP Hải Phòng; các sự kiện chính trị lớn của TP Hải Phòng như Lễ hội Hoa phượng đỏ, các dịp Lễ, Tết của các nước và năm du lịch của thành phố.

Trên cương vị là trưởng Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng), Thượng tá Nguyễn Bình Khánh đã để lại nhiều dấu ấn với những cách làm hay, mô hình về phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động được sức mạnh của người dân vào nhiệm vụ bảo vệ ANTT trên địa bàn. Điển hình nhất là việc xây dựng và triển khai các mô hình phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm; huy động sức mạnh của nhân dân vào việc đảm bảo ANTT tại địa bàn. Từ những việc làm đúng đắn, các mô hình tự quản phù hợp với tình hình thực tiễn của địa bàn, trong thời gian anh là Trưởng Công an huyện Kiến Thụy, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện đã giảm theo từng năm; tỷ lệ điều tra khám phá án đặt trên 90%, không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm…

2. Khi nhận nhiệm vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế, Thượng tá Khánh hiểu rằng đó vừa là vinh dự những cũng là thử thách với anh.

Hải Phòng là một trong những địa phương có hoạt động kinh tế sôi động nhất nước, tuy nhiên mặt trái của sự phát triển luôn đi kèm theo những vấn đề về an ninh kinh tế. Vì thế, người lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, thường xuyên phải trang bị các kiến thức để đáp ứng với nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sỹ đồng thời cũng phải thường xuyên trau rồi kiến thức để đáp ứng yêu cầu hiện nay khi mà doanh nghiệp FDI đầu tư ngày càng nhiều. Lực lượng trinh sát không chỉ cần có trình độ nghiệp vụ mà còn phải thông thạo ngoại ngữ và giỏi về tin học..., mới có thể đáp ứng được yêu cầu công việc.

Trong câu chuyện với tôi, Thượng tá Khánh bảo rằng lãnh đạo là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất, vì vậy mỗi vị trí công tác được giao có những đặc thù và khó khăn riêng, muốn thành công anh luôn chủ động trong công tác nắm tình hình và tham mưu với cấp trên các mặt công tác... như vậy công tác chỉ đạo sát hợp, đúng với đường lối chính trị, đảm bảo yêu cầu về chính trị và ngoại giao.

Cùng với đó còn là việc thường xuyên trau dồi kiến thức, đáp ứng yêu cầu khi doanh nghiệp FDI vào nhiều, việc mở cửa kinh tế. Lực lượng trinh sát ngoài nghiệp vụ còn phải giỏi ngoại ngữ, tinh thông về tin học... mới có thể đáp ứng được tình hình hiện nay để đảm bảo an ninh kinh tế trên địa bàn. Thượng tá Nguyễn Bình Khánh chính là người đã truyền đam mê cho cán bộ đơn vị. Từ đó, trong những năm qua với vai trò là Trưởng phòng ANKT Công an TP Hải Phòng, anh đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an TP đảm bảo thực hiện tốt công việc theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng ANKT.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh trao đổi công việc với cán bộ đơn vị.

Trong đó có công tác bảo vệ nội bộ, bí mật nhà nước, tập trung xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giải quyết dứt điểm các vụ đình công, lãn công, nghỉ việc tập thể, phức tạp về nội bộ. Đồng thời, xác lập, phá thành công nhiều chuyên án lớn về kinh tế như mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; xác minh nhiều vụ việc nghi vấn chuyển giá, vụ làm giả con dấu tài liệu trên văn bản ký quỹ tại ngân hàng, vụ việc 3 doanh nghiệp có hoạt động nghi vấn trốn thuế...

Từ khi nhận nhiệm vụ Trưởng phòng An ninh kinh tế, vụ án để lại cho Thượng tá Nguyễn Bình Khánh nhiều cảm xúc nhất là lần triệt phá thành công đường dây 395 người Trung Quốc sử dụng công nghệ cao đánh bạc trong khu đô thị OuR City, có địa chỉ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng. Đây là vụ việc có nhiều cái nhất của Công an TP Hải Phòng như huy động lượng quân lớn nhất; sử dụng nhiều phiên dịch và điều tra viên nhất từ trước đến nay. Một trong những yếu tố quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công là việc đảm bảo bí mật.

Từ việc thu thập thông tin, ngày 27-7-2019, Phòng ANKT phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã triệt phá thành công chuyên án, bắt 395 đối tượng... Sau khi phá án thành công, bàn giao các đối tượng về Trung Quốc an toàn, Thượng tá Nguyễn Bình Khánh còn cùng anh em tiếp tục đấu tranh, làm rõ các hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc nói trên của số đối tượng người Trung Quốc là người của Công ty TNHH Hiệp Phong, Việt Nam. Với thành tích xuất sắc trên, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và trao thưởng cho Ban chuyên án.

Xuân Mai

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/nhan-vat-su-kien-noi-bat/nguoi-chi-huy-4-lan-vinh-du-duoc-phong-quan-ham-truoc-nien-han-607342/