Người chết 'sống dậy'

Hoang đường, ý Hai Hòa Phát là có người giả chữ ký người chết?

- Hoang đường, ý Hai Hòa Phát là có người giả chữ ký người chết?

Ông Chinh bức xúc chỉ vị trí diện tích đất làm đường vào đất của ông đã được cấp sổ đỏ và xây nhà kiên cố bịt kín.

Ông Chinh bức xúc chỉ vị trí diện tích đất làm đường vào đất của ông đã được cấp sổ đỏ và xây nhà kiên cố bịt kín.

- Đại ý là vậy, hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra rồi. Nhưng để xảy ra chuyện tày đình này là trách nhiệm của ngành chức năng các địa phương.

- Hai nói rõ nghe thử.

- Là vầy, trước khi qua đời, bà Phạm Thị Sé (bà nội của ông Hồ Ngọc Chinh, 1966, trú tổ 27, P. Hòa Phát) có chuyển nhượng 100m2 đất cho một người tên Đào Mộng Ý, bên cạnh thửa đất 222m2 của ông Chinh (đất ông Ý mua nằm bên ngoài đất ông Chinh tính từ đường kiệt đi vào). Khi mua bán, các bên đã thỏa thuận chừa con đường rộng 1,5m dẫn vào lô đất của ông Ý và ông Chinh. Sau đó, gia đình ông Chinh chuyển về P. Hòa Khê (Q. Thanh Khê) sinh sống nên vẫn để trống thửa đất 222m2. Đến năm 2017, gia đình ông Chinh làm thủ tục xin Giấy phép xây dựng tại thửa đất này thì tá hỏa phát hiện con đường dẫn vào bên trong đã được Văn phòng Đăng ký đất đai Q. Cẩm Lệ cấp sổ đỏ luôn cho lô đất ông Ý mua trước đó. Qua tìm hiểu thì lô đất 100m2 của ông Ý bán lại cho một người tên Lê Thị Phong Lan. Khi bà Lan làm sổ đỏ, diện tích lô đất bất ngờ tăng từ 100m2 lên 134m2 (tức cấp luôn diện tích đường đi 1,5m) và hiện nay lô đất này đã được tách ra làm 2 sổ, bán lại cho 2 người khác xây dựng 2 ngôi nhà kiên cố.

- Theo nguyên tắc, đất ông Chinh nằm cạnh thì khi mua bán chuyển nhượng phải có ông và các hộ xung quanh ký xác nhận tứ cận chứ?

- Thì hồ sơ xác nhận tứ cận năm 2018 có thể hiện chữ ký của 4 người, trong đó ông Chinh không ký nhưng hồ sơ lại có người tên Xuân mạo nhận là chủ lô đất của ông Chinh ký vào. 2 người khác sát vách lô đất là Nguyễn Thị Hiền và Hồ Ngọc Xảo cũng xác nhận là không kí, nhưng vẫn thể hiện chữ ký trên hồ sơ. Đáng nói hơn, bà Sé đã qua đời năm 2012 nhưng 2018 vẫn "sống dậy" ký xác nhận trong hồ sơ này.

- Vậy chính quyền địa phương nói gì?

- Ông Mai Xuân Tuấn- Chủ tịch UBND P. Hòa Phát cho hay, sau khi nhận đơn khiếu nại của công dân, phường tiến hành xác minh thì phát hiện hồ sơ xác nhận tứ cận có dấu hiệu bị làm giả chữ ký của ít nhất 3 người. Hiện đơn vị cũng đã yêu cầu cơ quan CA vào cuộc xác minh, làm rõ thêm, nếu hồ sơ là giả sẽ đề nghị hủy sổ đỏ đã được quận cấp trước đó, đồng thời đề nghị bổ sung lại diện tích đất mà hộ ông Chinh bị lấn chiếm.

- Theo NXD, các cơ quan hữu trách cần sớm vào cuộc làm rõ trách nhiệm để xử lý nghiêm những người có liên quan theo quy định. Riêng hồ sơ các lô đất, nếu đúng là cấp chồng lấn, cấp không đúng diện tích cũng phải xem xét xử lý việc thiếu trách nhiệm đối với cán bộ cơ quan quản lý nhà nước về đất đai các cấp.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_214834_nguoi-chet-song-day-.aspx