Người chết kẻ đi tù chỉ vì... đội mũ ngồi ăn

Sáng 9-10, sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Hảo (SN 1982) 9 năm tù, Nguyễn Minh Sỹ (SN 1997) 7 năm tù cùng về tội giết người.

Buộc 2 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 169 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con bị hại mỗi tháng 2 triệu đồng.

Ngoài ra, phạt bị cáo Nguyễn Thành Hớn (SN 1984) và Trần Tấn Phú (SN 1992) mỗi bị cáo 9 tháng tù cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Hảo, Hớn, Sỹ, Phú trước tòa

Bị cáo Hảo, Hớn, Sỹ, Phú trước tòa

Theo hồ sơ, khoảng 11 giờ ngày 1-4-2017 nhóm Hảo đi đám giỗ nhà người quen.

Đến khoảng 16 giờ thấy Phạm Hoàng Anh đội mũ nên Nguyễn Thành Sơn (con chủ nhà) bảo Anh bỏ mũ xuống cho lịch sự và lấy mũ của Anh đang đội trên đầu bỏ xuống, dẫn đến giữa Anh và Sơn to tiếng với nhau.

Một số người can ngăn và đưa Anh ra khỏi nhà Sơn. Tuy nhiên Anh và Hảo vẫn tiếp tục to tiếng với nhau ở trước nhà Sơn. Hảo đánh Anh và được can ngăn, Anh lên xe đi về và hăm dọa “Tao sẽ quay lại chém chết mày”.

Sau đó, nhóm Hảo qua nhà Sơn nhậu tiếp. Trước khi cả nhóm lấy hung khí mang theo để ở sân nhà Sơn.

Đến khoảng 17 giờ, Anh chở Trần Tấn Phú (cháu ruột Anh) cầm theo 2 cây rựa đến nhà Sơn. Hai bên cầm hung khí xông vào ẩu đả. Hậu quả Anh bị chém tử vong.

HOÀNG VĂN

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/nguoi-chet-ke-di-tu-chi-vi-doi-mu-ngoi-an-796784.html