Người cháu từng bị loạn thần chém bà nội tử vong

Lê Ngọc Phú Thịnh từng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần và được đưa đi chữa trị - đã dùng rựa chém chết bà nội của mình sau khi có lời qua tiếng lại.

Ngày 15-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hỉnh sự (PC02) Công an tỉnh để điều tra hành vi giết người của đối tượng Lê Ngọc Phú Thịnh (SN 1995; ngụ đường Phạm Thị Liên, TP Huế).

Lê Ngọc Phú Thịnh (bìa trái) bị bắt

Lê Ngọc Phú Thịnh (bìa trái) bị bắt

Khoảng 15 giờ ngày 14-7, Thịnh và bà nội của mình là bà Trần Thị G. (SN 1945; ngụ cùng địa chỉ trên) có lời nói qua lại. Sau đó, Thịnh đã dùng cây rựa chém nhiều nhát vào người bà G. khiến bà tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thịnh bỏ trốn nhưng bị Công an phường Kim Long, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Huế, Phòng PC02 nhanh chóng bắt được tại khu vực bến thuyền trước đình làng Kim Long.

Thịnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự, có biểu hiện loạn thần, năm 2018 và năm 2020 được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Quang Nhật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-chau-tung-bi-loan-than-chem-ba-noi-tu-vong-20210715130410893.htm