Người châu Á thích Mỹ soán ngôi quyền lực thế giới

Một khảo sát của trung tâm nghiên cứu Pew cho biết nhiều ý kiến ủng hộ quyền lực Mỹ đứng đầu thế giới.

Theo khảo sát lấy ý kiến của người dân của Trung tâm Nghiên cứu Pew, phần lớn người châu Á vẫn thích Mỹ đứng đầu thế giới khi nhắc đến sự lãnh đạo toàn cầu.

Bảng khảo sát lấy ý kiến từ Trung tâm Nghiên cứu Pew. Ảnh:scmp

Theo một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, khi được hỏi sẽ tốt hơn nếu quốc gia nào đứng đầu thế giới thì 73% phiếu khảo sát là người châu Á, bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Indonesia và Australia đều ủng hộ Mỹ.

Cuộc khảo sát diễn ra tại 25 quốc gia lấy ý kiến đánh giá về việc lựa chọn Mỹ hay Trung Quốc là nước đứng đầu thế giới. Khảo sát không thực hiện ở Mỹ và Trung Quốc.

"Điều này thật hấp dẫn đối với tôi", cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd, hiện là chủ tịch của Viện Chính sách Xã hội Châu Á, cho biết trong một cuộc thảo luận với Stokes.

"Nếu bạn nhìn vào dữ liệu về số phiếu bình chọn từ ý kiến châu Á ngày nay, phần lớn sẽ dành ưu tiên nhiều cho Mỹ mặc dù Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn cho mọi quốc gia ở Đông Á", ông Rudd nói.

Nghiên cứu cũng chỉ ra sự công nhận của quốc tế về tầm quan trọng của Trung Quốc trên trường quốc tế với khoảng 70% phiếu bầu trong cuộc khảo sát quốc tế mở rộng. Phần lớn các ý kiến đều cho rằng Trung Quốc đóng vai trò quan trọng hơn trên thế giới ngày nay khi so sánh với cách đây 10 năm. Trong khi đó, 31% ý kiến cho rằng vị trí này thuộc về Mỹ.

Theo khảo sát, Indonesia bày tỏ ủng hộ Trung Quốc mạnh mẽ nhất về quyền lực đứng đầu toàn cầu mặc dù tỷ lệ chỉ chiếm 22%.

Argentina và Tunisia cũng có các phiếu bầu đáng kể ủng hộ Trung Quốc, trong đó 35% của Argentina dành cho Trung Quốc và Tunisia chiếm 64%.

Hiện tại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ và Trung Quốc vẫn liên tục đưa ra các chính sách thương mại đối đầu nhau, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra chiến tranh thương mại tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu.

Trump đến nay đã áp thuế với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, đe dọa sẽ áp thuế thêm 267 tỷ USD hàng hóa nữa, khiến gần như toàn bộ hàng xuất khẩu của Trung Quốc vào Mỹ sẽ chịu mức thuế nặng. Bắc Kinh mới chỉ đáp trả bằng cách áp thuế 60 tỷ USD hàng hóa của Washington.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-chau-a-thich-my-soan-ngoi-quyen-luc-the-gioi-20181013162754259.htm