Người châu Á đi đâu dịp Tết Tân Sửu?

Tết Nguyên đán luôn là một trong những khoảng thời gian du lịch hàng năm lớn nhất của người dân châu Á-Thái Bình Dương. Song, dịp Tết Nguyên đán này, đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các đường biên giới quốc tế đóng cửa, người dân châu Á yêu xê dịch có xu hướng khám phá những điểm đến mới cũng như thăm lại các điểm du lịch truyền thống trong nước.

Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách tại Việt Nam trong Tết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: CNN)

Phú Quốc là điểm đến hàng đầu của du khách tại Việt Nam trong Tết Nguyên đán năm nay. (Ảnh: CNN)

Tết Nguyên đán luôn là một trong những khoảng thời gian du lịch hàng năm lớn nhất của người dân châu Á-Thái Bình Dương. Song, dịp Tết Nguyên đán này, đại dịch Covid-19 đã khiến hầu hết các đường biên giới quốc tế đóng cửa, người dân châu Á yêu xê dịch có xu hướng khám phá những điểm đến mới cũng như thăm lại các điểm du lịch truyền thống trong nước.

Theo khảo sát của Agoda, kênh đặt phòng trực tuyến hàng đầu thế giới, người dân châu Á năm nay ưa chuộng đi du lịch với gia đình hoặc theo nhóm và tận hưởng những kỳ nghỉ cao cấp hơn tại các điểm đến trong nước vào dịp năm mới Âm lịch. Việc tìm kiếm và đặt phòng ở trên Agoda Homes, nơi cung cấp chỗ ở không phải khách sạn nhưng có nhiều tiện nghi ‘thoải mái như ở nhà’ bao gồm nhà bếp, không gian ngủ và sinh hoạt riêng biệt, cũng có xu hướng tăng cao.

Các điểm đến nội địa mới lên ngôi trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và những nơi như Tây An (Trung Quốc), Medan (Indonesia) và Langkawi (Malaysia) là những điểm được nhiều du khách ở các quốc gia này mong chờ khám phá.

So với dịp nghỉ lễ năm ngoái, đi du lịch cùng gia đình hoặc nhóm nhỏ được ưa chuộng hơn cả, vì nhiều người dự định đón Tết Nguyên đán bên những người thân yêu. Du khách Thái Lan và Indonesia nói riêng đang tập trung nhiều hơn vào việc đi du lịch cùng họ hàng và bạn bè trong năm nay. Tại Trung Quốc, khách du lịch là các cặp đôi phổ biến hơn du lịch theo gia đình trong năm nay và kiểu du lịch này tiếp tục thống trị vị trí đầu bảng tại Nhật Bản và Philippines. Ở Nhật Bản, đi du lịch một mình vẫn là loại hình du lịch phổ biến thứ hai.

Du khách ưa chuộng kỳ nghỉ cao cấp hơn

Du khách Malaysia, Indonesia và Việt Nam năm nay ưa thích các khu lưu trú 4-5 sao trong dịp nghỉ lễ năm mới Âm lịch. Trong khi đó, du khách Trung Quốc vẫn ưa chuộng các kỳ nghỉ xa xỉ.

Dù khách sạn vẫn được ưu ái hơn so với khu lưu trú không phải khách sạn, bao gồm căn hộ dịch vụ, các khu ở đặc biệt, biệt thự và khu nghỉ dưỡng, lựa chọn các điểm lưu trú không phải khách sạn đã trở nên phổ biến hơn đối với du khách từ Indonesia, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam.

Người dân sắm tết tại Tây An, thành phố nổi lên là điểm đến được ưa chuộng của du khách Trung Quốc năm nay (Ảnh: Xinhua)

Ông Timothy Hughes, Phó Chủ tịch Phát triển Doanh nghiệp của Agoda nhận định: “Giống như con trâu thần trong cung hoàng đạo của Trung Quốc, các du khách châu Á đang chứng tỏ bản lĩnh và sức mạnh của mình trong dịp Tết Nguyên đán này thông qua quyết tâm đi xa và tận dụng tối đa cơ hội du lịch trong nước. So với thời điểm trước dịch Covid-19, dữ liệu của chúng tôi cho thấy rằng vùng biển và vùng nông thôn phổ biến hơn các điểm dừng chân ở thủ đô và các điểm đến đông đúc. Mọi người muốn thưởng cho sự chăm chỉ và khả năng phục hồi của họ bằng những kỳ nghỉ được nâng cấp ở những khu vực đẳng cấp nhất, có thể là các điểm đến bãi biển, chẳng hạn như Phú Quốc (Việt Nam) hoặc đảo Boracay (Philippines), những ngọn núi đẹp như Khao Yai (Thái Lan) và Chiayi (Đài Loan (Trung Quốc)), hoặc các điểm đến văn hóa lịch sử như Tây An (Trung Quốc) ”.

Người dân Hàn Quốc ưu ái lựa chọn đảo nghỉ dưỡng Jeju để đón năm mới Nguyên đán (Ảnh: CNN)

Xu hướng du lịch ở một số quốc gia

Việt Nam

Theo khảo sát của Agoda, Phú Quốc là điểm đến yêu thích hàng đầu của người dân tại Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay. Trong bảng xếp hạng các điểm đến yêu thích dịp Tết Nguyên đán của Agoda, có tới bảy điểm đến là các vùng biển có thể kể đến như Nha Trang (đứng thứ 3), Vũng Tàu (thứ 4), Đà Nẵng (thứ 7),..

Năm nay, với các chương trình ưu đãi trong chiến dịch kích cầu du lịch, du khách Việt Nam cũng yêu thích lựa chọn các cơ sở lưu trú lên 4-5 sao.

Du lịch gia đình và theo nhóm nhỏ là loại khách phổ biến.

Kết quả này cũng phù hợp với thông tin tour, tuyến của nhiều hãng lữ hành trong nước. Đại diện Công ty Du lịch SaigonTourist cho hay, hành trình đi Phú Quốc được nhiều khách hàng chọn lựa. Đặc biệt, gia đình đông người, nhiều thế hệ sẽ chọn Phú Quốc bởi thời tiết ấm áp, có nhiều hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với nhiều độ tuổi. Do có chính sách ưu đãi, khách cũng ưu tiên lựa chọn các khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp hơn so với mọi năm.

Trung Quốc

Dựa trên số lượng vé được bán để đi du lịch nội địa Trung Quốc vào dịp Tết Nguyên đán từ tháng 12 năm ngoái cho thấy, du lịch nội địa tại Trung Quốc đã giảm 57,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Mặc dù vậy, trong số các điểm đến nội địa được lựa chọn, Thượng Hải là TP được yêu thích nhất với người Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Danh sách các điểm du lịch nội địa Trung Quốc trong năm Tân Sửu chào đón ba điểm đến mới là các thành phố văn hóa và lịch sử Tây An, Hàng Châu và Tô Châu lần lượt ở vị trí thứ 3, thứ 6 và thứ 8, đánh bật Chu Hải, Phật Sơn và Thành Đô ra khỏi danh sách 8 điểm đến hàng đầu.

Khách sạn 4-5 sao là lựa chọn hàng đầu khi xu hướng lưu trú sang trọng trong dịp Tết Nguyên đán tiếp tục được ưa chuộng ở Trung Quốc.

Bên cạnh đó, xu hướng kỳ nghỉ tại chỗ (staycation) cũng chiếm ưu thế tại Trung Quốc trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Phó giám đốc truyền thông của Dragon Trail Interactive, chuyên gia Sienna Parulis-Cook cho biết: “Xu hướng du lịch Tết Nguyên đán lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2021 chắc chắn sẽ là kỳ nghỉ tại chỗ,” “Trip.com Group (Ctrip) báo cáo rằng lượng đặt phòng trong Lễ hội mùa xuân đã tăng 260%, với lượt tìm kiếm du lịch địa phương tăng 40%. Họ cho biết, 80% khách hàng của Ctrip sẽ ở lại địa phương trong dịp Tết Nguyên đán, với mức tăng trên khắp cả nước ”.

Indonesia

Diễn biến phức tạp của quốc đảo Indonesia cũng khiến người dân thay đổi xu hướng du lịch dịp năm mới Nguyên đán (Indonesia cho toàn quốc nghỉ ngày mùng 1 Tết Âm lịch). Theo đó, người dân không còn muốn nghỉ dưỡng trong thành phố vào dịp nghỉ Tết Âm lịch năm nay khi Jakarta tụt xuống vị trí thứ 4. Trong khi đó, người dân hướng đến các điểm đến thư giãn như khu nghỉ mát trên núi Bandung (vị trí thứ 1) và Puncak (đứng thứ 7). Thành phố văn hóa Medan, nơi cũng có phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, vươn lên vị trí thứ 5, đưa Malang ra khỏi danh sách các điểm đến yêu thích cho kỳ nghỉ lễ năm nay.

Bandung được người dân Indonesia yêu thích trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán (Ảnh: Airpaz)

Khách du lịch theo nhóm và gia đình thay thế các cặp đôi cho vị trí hàng đầu ở loại hình khách du lịch.

Tết này, nhiều người Indonesia nâng cấp chỗ ở từ 1-3,5 sao lên 4-5 sao. Nhu cầu về các kiểu lưu trú khác biệt cũng nhiều hơn năm ngoái, đặc biệt là đối với khách du lịch một mình.

Hàn Quốc

Mặc dù các quy định về giãn cách xã hội vẫn được áp dụng và nhà chức trách Hàn Quốc không ngừng báo động về tình trạng gia tăng số ca mắc Covid-19 trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán, người dân Hàn Quốc vẫn ưu tiên nghỉ dưỡng tại hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju. Tuy nhiên, nhiều người dân đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính quyền về cảnh báo dịch bệnh, lựa chọn ở lại Seoul trong dịp năm mới. Pyeongchang gun, nơi tổ chức Thế vận hội Olympic mùa đông năm 2018, lọt vào vị trí thứ 6 trong danh sách các điểm đến yêu thích.

Du lịch theo nhóm nhỏ và gia đình Hàn Quốc dẫn đầu danh sách loại khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Khách du lịch Hàn Quốc ưa chuộng loại phòng nghỉ từ 1-3,5 sao.

TRANG LINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-du-lich/nguoi-chau-a-di-dau-dip-tet-tan-suu-635201/