Người cha ném con trai từ mái nhà xuống đất bị điều tra hành vi giết người

Đưa cậu con trai 14 tháng tuổi đi tìm vợ nhưng không thấy, Hà bực tức mang đứa trẻ leo lên mái nhà la hét, xốc ngược đứa trẻ rồi ném xuống đất.

Ngày 22/11, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Ngọc Hà (33 tuổi, trú phường Hồng Sơn, thành phố Vinh) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, hơn 9h sáng 21/11, người dân khối Tân Hòa (phường Vinh Tân, thành phố Vinh) hoảng loạn thấy một người đàn ông ôm con trai của mình leo lên mái nhà 3 tầng. Người này vừa xách đứa bé bằng 1 tay vừa leo từ mái nhà này sang mái nhà khác khiến nhiều người chứng kiến không dám nhìn vì sợ.

Cháu bé nhiều lần suýt rơi xuống đất khiến nhiều người thót tim.

Sau gần 2 giờ ôm con “bay nhảy” trên mái nhà, người này bất ngờ ném đứa bé xuống đất. May mắn ở phía dưới người dân và lực lượng cứu hộ đã túc trực sẵn sàng và ôm trọn được đứa trẻ khiến nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Hà cũng bị công an khống chế ngay sau khi thả đứa trẻ ra khỏi tay.

Hà bị công an khống chế.

Bước đầu, nghi can 33 tuổi này khai vợ hắn bỏ đi ít ngày trước do xảy ra mâu thuẫn. Sáng 21/11, Hà dắt cậu con trai 14 tháng tuổi đi đến nhà trọ trên địa bàn khối Tân Hòa để tìm vợ vì nghi vợ y trốn ở đây.

Do không tìm thấy vợ, Hà bức xúc bế đứa trẻ đi lên nóc nhà trọ, rồi leo qua nhiều nóc nhà khác liền kề, vừa leo vừa gào thét “tôi muốn làm người lương thiện…”.

Được biết, Hà đã có hai đời vợ, từng có một tiền án liên quan tới ma túy và là người nghiện ma túy lâu năm, từng đi cai nghiện nhưng không có kết quả.

Nguyễn Phan

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/nguoi-cha-nem-con-trai-tu-mai-nha-xuong-dat-bi-dieu-tra-hanh-vi-giet-nguoi-c2a303333.html