Người cha hy sinh thận cứu con trai

Với tình phụ tử thiêng liêng, người cha quyết định hiến 1 quả thận để cứu con. Ca ghép thận được tiến hành tại Bệnh viện Nhi Đồng 2

Ngày 7-4, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM công bố ca ghép thận thứ 19 vừa được nơi đây phối hợp thực hiện thành công.

Bệnh nhi là một bé trai (9 tuổi, ở Bình Thuận), bị suy thận mãn hơn 1 năm nay, được đặt thẩm phân phúc mạc từ tháng 6-2020, mỗi ngày thực hiện 4-5 lần, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, xơ hóa màng bụng trong thời gian dài.

Các bác sĩ đang hội chẩn ghép thận cho bé trai

Các bác sĩ đang hội chẩn ghép thận cho bé trai

Với tình phụ tử thiêng liêng, người cha bé quyết định hiến 1 quả thận để cứu con. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cùng Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành ghép thận, sửa nối tĩnh mạch chậu ngoài bị teo hẹp cho bé … Sau 1 tuần ghép, hiện sức khỏe bé phục hồi.

Những bệnh nhi suy thận giai đoạn cuối thì ghép thận giúp bé trở về cuộc sống gần như bình thường so với các phương pháp điều trị thay thế khác (lọc máu hoặc phân phúc mạc). Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 hiện nay còn 60 bệnh nhi suy thận phải chạy thận nhân tạo. Chi phí một ca ghép thận trung bình 200 triệu đồng, chưa bao gồm BHYT. Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang khẩn trương xây Trung tâm ghép tạng kỹ thuật cao (khởi công vào đầu tháng 7 tới) và sẽ tiến hành các kỹ thuật ghép tạng như gan, tế bào gốc…

Ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cách đây 34 năm (năm 1987) hiện nay vẫn sống tốt. Nhu cầu ghép tạng nhi hiện nay rất lớn nhưng nguồn tạng khan hiếm. Trên thế giới 90% nguồn thận từ người cho chết não, còn ở Việt Nam thì ngược lại, phần lớn người cho sống, huyết thống.

NGUYỄN THẠNH

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/nguoi-cha-hy-sinh-than-cuu-con-trai-20210407134445402.htm