Người cao tuổi nhất được cấy ghép cả khuôn mặt

Một người đàn ông Mỹ gốc Phi 68 tuổi đã trở thành bệnh nhân da màu đầu tiên và lớn tuổi nhất từ trước đến nay được cấy ghép cả khuôn mặt. Hiện sức khỏe của ông đang hồi phục tốt.

Trước đó, Robert Chelsea đến từ thành phố Los Angeles, bang California đã bị bỏng hơn 60% cơ thể và khuôn mặt sau vụ đâm xe trực diện với một tài xế say rượu vào năm 2013.

Hồi tháng 7 vừa qua, ông đã trải qua một cuộc đại phẫu kéo dài 16 giờ với kíp mổ bao gồm 45 bác sĩ, y tá và nghiên cứu sinh tại Bệnh viện Brigham & Women, thuộc Trường Y Harvard, có trụ sở tại thành phố Boston, bang Massachusetts. Chi phí cuộc phẫu thuật được trích từ một khoản trợ cấp Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo ông Bohdan Pomahac, bác sĩ phẫu thuật chính, hiện sức khỏe của ông Chelsea đang tiến triển và hồi phục một cách tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân sau này.

Chỉ vài ngày sau cuộc phẫu thuật, ông Chelsea đã bắt đầu ăn uống, nói chuyện và tự thở. Những vết sưng tấy đã giảm đi, việc phát âm và khả năng nhìn của ông đã được cải thiện, và da đầu ông bắt đầu mọc tóc. Ông sẽ tiếp tục uống thuốc để ngăn cơ thể đào thải phần được cấy ghép.

Như vậy, sự thành công của cuộc phẫu thuật đã giúp ông Chelsea trở thành người đàn ông da màu đầu tiên và lớn tuổi nhất từ trước đến nay được cấy ghép cả khuôn mặt.

 Bác sĩ Pomahac đang kiểm tra độ phục hồi khuôn mặt ông Chelsea sau khi cấy ghép.

Bác sĩ Pomahac đang kiểm tra độ phục hồi khuôn mặt ông Chelsea sau khi cấy ghép.

Ông Chelsea chia sẻ: “Đây là một hành trình đáng kinh ngạc. Hôm nay, tôi rất vui mừng bởi sức khỏe của mình đã dần hồi phục, nhờ vào đội ngũ bác sĩ và nhân viên tại Bệnh viện Brigham & Women, tình yêu và sự ủng hộ của gia đình và bạn bè, cùng niềm tin không lay chuyển của bản thân”.

Trong bài báo trên Tạp chí Time, phóng viên Jamie Ducharme cho biết, bệnh nhân đã phải chờ rất nhiều năm mới tìm được người hiến tặng phù hợp. Lý do là bởi, bệnh nhân cần một người hiến tặng có màu da, màu tóc, nhóm máu và cấu trúc xương tương đồng. Ngoài ra, số lượng những người Mỹ gốc Phi hiến da mặt để cấy ghép chiếm tỷ lệ không nhiều.

Hiện nay, trên thế giới đã có khoảng 40 ca ghép mặt kể từ lần đầu tiên được thực hiện tại Pháp vào năm 2005.

KHÁNH NGÂN (theo Insider)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/nguoi-cao-tuoi-nhat-duoc-cay-ghep-ca-khuon-mat-598365