Người cao tuổi làm kinh tế giỏi

Không chỉ là những tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo, nhiều người cao tuổi trên địa bàn tỉnh còn tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất và trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Không chỉ là những tấm gương mẫu mực cho con cháu noi theo, nhiều người cao tuổi (NCT) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn tích cực tham gia phong trào thi đua lao động sản xuất và trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi.

Ở cái tuổi được nghỉ ngơi, an hưởng tuổi già nhưng ông Lưu Công Khẩn - hội viên NCT chi hội 1, Phước An Hòa, phường Phước Hải, TP. Nha Trang vẫn miệt mài lao động, sản xuất. Hiện nay, trang trại chăn nuôi của gia đình ông đang cho thu nhập ổn định, giải quyết việc làm cho 4 lao động thường xuyên, với thu nhập 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Trang trại nuôi heo của gia đình ông Lưu Công Khẩn.

Ông Khẩn cho biết, năm 2010, sau khi được Hội NCT tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn và được đi tham quan học hỏi một số mô hình làm ăn hiệu quả để thay đổi phương thức sản xuất, ông đã mạnh dạn chuyển 2.000m2 đất đồi sang đầu tư xây dựng chuồng trại nuôi heo sinh sản, heo thương phẩm, kết hợp nuôi gà thả vườn và trồng rau, các loại cây ăn quả như: xoài, mít… với chi phí đầu tư ban đầu hơn 1 tỷ đồng. Với sự năng động, sáng tạo, biết áp dụng khoa học kỹ thuật, tiêm phòng dịch, vệ sinh định kỳ chuồng trại cộng với sự chịu khó nên đàn heo, gà của gia đình ông tăng dần hàng năm. Hiện nay, trung bình mỗi năm, gia đình ông cho xuất chuồng khoảng 10 tấn heo thịt. Ngoài ra, gia đình ông còn tăng gia sản xuất nấu rượu gạo, nuôi heo rừng lai, gà thịt… Hàng năm, trừ chi phí, trang trại chăn nuôi của ông lãi khoảng 1 tỷ đồng. Ngoài làm kinh tế giỏi, ông Khẩn còn phổ biến kinh nghiệm, hỗ trợ vốn, con giống cho những gia đình muốn đầu tư chăn nuôi nhưng chưa có điều kiện sản xuất theo quy trình khép kín. Đồng thời mỗi năm, ông trích hơn 20 triệu đồng làm công tác thiện nguyện.

Đến xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, hỏi về bà Nguyễn Thị Bích Hải, không ít người khâm phục vì tài làm kinh tế của bà. Trước đây, điều kiện gia đình bà cũng gặp không ít khó khăn nhưng nhờ chăm chỉ làm ăn, biết tìm tòi những cách làm hay để áp dụng vào sản xuất kinh doanh nên kinh tế gia đình dần ổn định. Bà đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng hàn cơ khí, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động tại địa phương với thu nhập 5 triệu đồng/tháng. Hiện nay, xưởng cơ khí của gia đình bà có doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng/năm. Từ thành công của mình, bà Hải luôn giúp đỡ những hội viên khác khi gặp khó khăn và tích cực làm từ thiện.

Theo báo cáo của Ban đại diện Hội NCT tỉnh, 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có 634 NCT làm chủ trang trại, chủ doanh nghiệp làm kinh tế giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao; có 3.734 NCT sản xuất - kinh doanh giỏi cấp huyện. Bằng những kiến thức kinh nghiệm của mình, NCT đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần xây dựng nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Ngoài làm kinh tế cho gia đình, bản thân các cụ còn tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội như: hiến đất làm đường, các công trình công cộng; trao quà cho NCT có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa; xây dựng tổ dân phố tự quản, tham gia hòa giải các vụ việc bất hòa trong nội bộ khu dân cư; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài…

Ông Lê Xuân Hạnh - Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh cho biết: “Việc đưa phong trào làm kinh tế giỏi vào hội NCT chứng tỏ NCT không chỉ giữ vai trò là tấm gương mẫu mực, giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa cộng đồng, mà còn là những người làm kinh tế giỏi, hiến kế, động viên con cháu lao động sản xuất, kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng. Vừa qua, trên địa bàn tỉnh có 4 cụ vinh dự được tham dự Hội nghị toàn quốc NCT làm kinh tế giỏi do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức và được tặng danh hiệu “NCT làm kinh tế giỏi”. Để phát huy hơn nữa vai trò của NCT, thời gian tới, các cơ sở hội sẽ đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng” gắn với các phong trào của địa phương phát động; vận động hội viên NCT tích cực tham gia xây dựng những mô hình điểm trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa…”.

KHÁNH HÀ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201810/nguoi-cao-tuoi-lam-kinh-te-gioi-8093981/