Người cao tuổi chiếm gần 90% số ca tử vong do COVID-19

Theo kết quả nghiên cứu mới đây, gần 9/10 số ca tử vong do COVID-19 xảy ra ở những người từ 65 tuổi trở lên, đây cũng là tỷ lệ tử vong cao nhất ở người cao tuổi kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát.

Gần 9/10 số ca tử vong do COVID-19 là người cao tuổi

Các chuyên gia cho biết, bất chấp niềm tin phổ biến hiện nay rằng đại dịch COVID-19 đã kết thúc, tình trạng nhiễm bệnh và tử vong do COVID-19 vẫn tiếp tục diễn ra.

Theo các chuyên gia, ước tính sẽ có từ 150.000 - 175.000 ca tử vong do COVID-19 ở Mỹ trong năm thứ ba của đại dịch, giảm so với 2 năm đầu tiên của đại dịch (khoảng 500.000 ca tử vong mỗi năm). SARS-CoV-2 có thể được xếp hạng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba trong năm nay.

"Không giống như bệnh cúm ảnh hưởng đến cả trẻ nhỏ và người già, SARS-CoV-2 dường như khiến hầu hết người lớn tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng và có nguy cơ tử vong cao hơn. Tỷ lệ tử vong ở những người từ 65 tuổi trở lên đã dao động từ 8/10 số ca tử vong trong vài tháng đầu tiên của đại dịch, xuống mức thấp còn 6/10 khi đợt sóng bùng phát biến thể Delta xảy ra vào mùa hè năm 2021, và tăng lên mức cao là gần 9/10 vào thời gian này" – các chuyên gia nhấn mạnh.

Cần tiếp tục quan tâm tới phòng ngừa COVID-19, đặc biệt ở người cao tuổi

Gần 9/10 số ca tử vong do COVID-19 là ở người cao tuổi

Gần 9/10 số ca tử vong do COVID-19 là ở người cao tuổi

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, có khoảng hơn 300 người chết mỗi ngày do COVID-19, giảm từ con số 2.000 ca tử vong mỗi ngày trong giai đoạn nghiêm trọng nhất của đợt bùng phát biến thể Delta. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong này vẫn cao gấp 2 – 3 lần so với tỷ lệ tử vong do bệnh cúm, điều này đã làm dấy lên ý kiến tranh luận của các nhà khoa học về mức độ "tổn thất có thể chấp nhận được" do COVID-19 gây ra.

Giám đốc CDC Mỹ, Rochelle Walensky, cho rằng hầu hết các trường hợp tử vong hiện đang xảy ra do COVID-19 đều có thể phòng ngừa được, trong đó lưu ý đến các giải pháp bao gồm: sự sẵn có của thuốc kháng virus, test nhanh, vaccine mũi cơ bản và mũi tăng cường.

"Tuy nhiên đối với những người cao tuổi, đó là một thách thức thực sự vì COVID-19 có thể khiến cho họ đối mặt với tình trạng bệnh nghiêm trọng và nguy cơ tử vong cao hơn" - Rochelle Walensky cho biết thêm.

Mời xem video nhiều người quan tâm:

BS.Thanh Liêm

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nguoi-cao-tuoi-chiem-gan-90-so-ca-tu-vong-do-covid-19-16922113020410521.htm