Người cao tuổi cần cân nhắc khi đi xe buýt

Sáng 1-11, ông Mại ở nhà D2, phường Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) ra điểm dừng xe buýt cầu Mai Động bắt xe lên chợ Hôm nằm trên phố Huế, cùng quận. Xe tuyến số 30 vừa đến, thấy một cụ bà chừng hơn 80 tuổi lẩy bẩy đứng ở cửa xe mà chưa bước lên được, ông Mại cùng một nam thanh niên hỗ trợ dìu cụ bà lên.

Đỡ cụ bà ngồi vào ghế trên xe, ông Mại hỏi:

- Con cháu đâu mà để cụ đi một mình?

Cụ bà nhỏ nhẹ:

- Nay, tôi tới chơi nhà con gái. Mọi hôm cháu tôi đưa đi nhưng hôm nay nó bận nên tôi phải đi một mình.

Nghe vậy, ông Mại khuyên:

- Cụ yếu thế này không nên đi xe buýt một mình, rất nguy hiểm ạ.

Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Mại chia sẻ: Xe buýt rất tiện lợi cho người dân tham gia giao thông nhưng xe khi đón trả khách tại các điểm dừng đỗ thường rất nhanh mà các cụ cao tuổi, sức khỏe yếu lên, xuống rất chậm nên khi đóng mở cửa xe, đặc biệt là cửa xe ở phía sau nếu lái xe thiếu quan sát một chút sẽ rất dễ khiến các cụ gặp nạn. Đành rằng có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ nhưng có thể sẽ gặp những tình huống rủi ro khó tránh. Mong những người cao tuổi, bệnh tật… nên cân nhắc khi đi xe buýt một mình hoặc đơn vị vận hành xe buýt có thêm giải pháp hỗ trợ người cao tuổi, bệnh tật khi lên, xuống xe.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/983576/nguoi-cao-tuoi-can-can-nhac-khi-di-xe-buyt