Người cảnh báo từ chức, người lo lắng

Việc Thủ tướng Italia Giuseppe Conte bất ngờ cảnh báo sẽ từ chức khiến mọi con mắt đổ dồn đến ông Matteo Salvini - người đứng đầu đảng chính trị lớn nhất, đảng cực hữu Liên đoàn, và kế hoạch của ông về một loại thuế phẳng (tức là mức thuế như nhau đối với mọi người).

Việc Thủ tướng Italia Giuseppe Conte bất ngờ cảnh báo sẽ từ chức khiến mọi con mắt đổ dồn đến ông Matteo Salvini - người đứng đầu đảng chính trị lớn nhất, đảng cực hữu Liên đoàn, và kế hoạch của ông về một loại thuế phẳng (tức là mức thuế như nhau đối với mọi người).

Đề xuất mức thuế phẳng của ông Salvini đã trở thành nguồn gây tranh cãi lớn ở Italia. Ông Salvini muốn đưa ra luật thuế thu nhập phổ biến 15%, nhưng đảng Dân túy Phong trào 5 Sao (M5S), đối tác của liên minh trong chính phủ của ông Conte, không mấy ủng hộ. Theo ông, thuế phẳng có thể cắt giảm doanh thu thuế của chính phủ tới 30 tỷ EUR (33,5 tỷ USD) tại thời điểm Italia đang cố gắng duy trì thâm hụt trong giới hạn của Liên minh Châu Âu (EU).

Trong bối cảnh đó, ông Conte - một cựu giáo sư luật - kêu gọi hai bên hợp tác nhanh chóng và hiệu quả hoặc ông sẽ từ chức và trở lại cuộc sống riêng. Trong tuyên bố mới nhất của mình, Thủ tướng Conte cảnh báo sẽ từ chức nếu các đảng trong liên minh cầm quyền không giải quyết được bất đồng để tiếp tục điều hành đất nước. Theo các nguồn tin, ông Conte đề nghị ông Salvini và lãnh đạo M5S Luigi Di Maio đến cuối tuần này phải xác định rõ liệu có còn muốn tiếp tục liên minh nữa hay không.

Rõ ràng, ông Conte đã gửi một thông điệp đến ông Salvini và muốn người dân biết rõ về những gì đang xảy ra và vị thế của ông. Tất nhiên, trong bối cảnh chính trị hiện nay, ông Salvini sẽ không thể đưa ra một quyết định mà sẽ khiến ông Conte ra đi, kéo theo sự sụp đổ của chính phủ. Nhưng ông Salvini thực sự đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Nếu chính phủ sụp đổ, mọi thứ sẽ trở nên rất bất ổn ở Italia. Lãi suất đối với nợ chính phủ tăng cao, và ông Salvini khó có thể đạt bất kỳ lợi ích chính trị nào.

Nếu ông Conte phải từ chức, có 2 khả năng xảy ra là Tổng thống Matt Mattarella có thể bổ nhiệm một chính phủ của các nhà kỹ trị, hoặc tổ chức cuộc bầu cử mới. Một chính phủ kỹ trị sẽ đứng trước thời điểm khó khăn khi cần phải vượt qua ngân sách năm 2020, mà Ủy ban Châu Âu dự kiến sẽ xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo mức thâm hụt nằm trong hướng dẫn của ủy ban. Các cuộc bầu cử mới thậm chí còn khó khăn hơn trừ khi nó diễn ra đủ sớm để chính phủ mới có thể có mặt để soạn thảo và thông qua ngân sách năm 2020.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_207380_nguoi-canh-bao-tu-chuc-nguoi-lo-lang.aspx