Người cán bộ 'tròn cả hai vai'

Đó là Thiếu tá QNCN Phan Thành Trung, Bí thư chi bộ, Trạm trưởng Trạm sửa chữa tổng hợp Z61, Phòng Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Công việc ở trạm nhiều, biên chế có hạn, nhưng dưới sự lãnh đạo, quản lý, chỉ huy của anh Trung, trong những năm qua, Trạm sửa chữa tổng hợp Z61 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cá nhân anh được tặng thưởng 5 danh hiệu Chiến sĩ thi đua (CSTĐ) cơ sở; 1 danh hiệu CSTĐ toàn quân và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Gia Lai...

Thiếu tá QNCN Phan Thành Trung thường xuyên sâu sát, giúp đỡ nhân viên trong các phần việc khó.

Từng là thợ sửa chữa ô tô, anh Trung hiểu rõ những khó khăn, vất vả của đội ngũ nhân viên. Anh chia sẻ: “Để mỗi người thợ hoàn thành tốt nhiệm vụ, thì phải có chuyên môn, tay nghề, cùng lòng yêu nghề, quyết tâm cao”. Phan Thành Trung đã chủ động tổ chức các buổi học để anh em tự hướng dẫn, bồi dưỡng cho nhau; đồng thời cử nhân viên tham gia các lớp tập huấn do cấp trên tổ chức, sắp xếp thời gian, công việc, hỗ trợ kinh phí để nhân viên học thêm nghề hàn và cơ khí. Nhờ vậy, đội ngũ thợ của trạm không chỉ giỏi một việc mà biết và giỏi nhiều việc, sẵn sàng thay thế và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác tổ chức, bố trí, phân công và động viên tư tưởng để anh em phát huy hết khả năng cũng được lãnh đạo xưởng chú trọng; luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó trong tập thể. Để phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, trước các buổi sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt chi bộ, anh Trung đều chủ động trao đổi, bàn bạc thống nhất trong chi ủy. Mọi chủ trương, kế hoạch, nhiệm vụ cấp trên giao đều được đơn vị sinh hoạt quán triệt, dân chủ thảo luận, bàn biện pháp tổ chức thực hiện, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ, từng người.

Thiếu tá QNCN Phan Thành Trung (thứ 2 bên phải sang) giới thiệu đạn tập B41 do đơn vị anh gia công.

Thiếu tá QNCN Phan Thành Trung còn sáng chế ra nhiều dụng cụ, thiết bị góp phần nâng cao hiệu quả công việc, tiêu biểu là dụng cụ nâng giá hạ, kết hợp với vam chuyên dùng tháo lắp nhíp xe ô tô. Trước đây, khi chưa có dụng cụ này, việc tháo lắp nhíp ô tô cần nhiều người cùng tham gia và mất nhiều thời gian, nhưng nay chỉ cần một người thao tác, lại nhanh và hiệu quả. Sáng kiến này của anh đang được ứng dụng rộng rãi ở các trạm xưởng, trường dạy nghề trong và ngoài quân đội trên địa bàn. Đại tá Trần Công Hải, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai nhận xét: “Mọi công việc trên giao, đồng chí Trung và đơn vị đều hoàn thành xuất sắc. Bản thân đồng chí Trung là người chỉ huy giỏi, biết tập hợp và khơi dậy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn của anh em trong đơn vị, đồng thời đam mê nghiên cứu, có nhiều sáng kiến hiệu quả phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn”.

Bài và ảnh: NGUYỄN ANH SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nguoi-can-bo-tron-ca-hai-vai-548066