Người cán bộ tâm huyết với phong trào chữ thập đỏ

Với sự nhiệt tình, trách nhiệm, ông Nguyễn Đức Bình (49 tuổi), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Vân Đồn luôn được đánh giá là tấm gương điển hình trong hoạt động nhân đạo từ thiện, đưa phong trào CTĐ huyện lan tỏa cộng đồng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Đức Bình (ngoài cùng, bên trái), Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vân Đồn hiến máu tại Lễ phát động Lễ hội xuân hồng, đầu năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Bình (ngoài cùng, bên trái), Chủ tịch Hội CTĐ huyện Vân Đồn hiến máu tại Lễ phát động Lễ hội xuân hồng, đầu năm 2020.

Tròn 8 năm gắn bó với Hội CTĐ huyện Vân Đồn trên cương vị Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Đức Bình luôn trăn trở tìm hướng đi làm sao để củng cố, xây dựng phát triển tổ chức hội được vững mạnh.

Hàng năm ông Bình luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của địa bàn, tập trung vào 7 nội dung trọng tâm của Hội như: Hỗ trợ khẩn cấp, trợ giúp nhân đạo; sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng, phòng ngừa ứng phó thiên tai, thảm họa; hiến máu nhân đạo...

Điển hình trong đó là phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) được ông triển khai hiệu quả, luôn được sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp xã hội. Nhiều năm qua, huyện Vân Đồn là một trong những điểm sáng trong phong trào HMTN.

Ông Nguyễn Đức Bình cho biết: Công tác HMTN trên địa bàn huyện trước đây gặp rất nhiều khó khăn bởi địa hình chia cắt với 5 xã đảo. Điều kiện đi lại khó khăn, người dân phần lớn làm nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, nhận thức hạn chế, việc tuyên truyền HMTN gặp nhiều trở ngại. Đứng trước thực tế trên, tôi đã kiện toàn Ban Chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã, xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức HMTN. Cùng với đó, công tác tuyên truyền luôn được chú trọng để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ được ý nghĩa của việc hiến máu. Hiến máu không có hại cho sức khỏe mà còn góp phần cứu sống được nhiều người nên mọi người hãy tham gia.

Ông Nguyễn Đức Bình (thứ 6, trái sang) tại lễ khởi công nhà nhân đạo cho gia đình bà Phạm Thị Lan tại xã Bản Sen, huyện Vân Đồn cuối năm 2019.

Trong 2 năm qua, công tác HMTN trên địa bàn huyện Vân Đồn không ngừng tăng về quy mô, số lượng, chất lượng. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm huyện Vân Đồn tổ chức 3 đợt HMTN. Trong đó, lần đầu tiên công tác hiến máu được tổ chức tại xã đảo Quan Lạn đã đạt 77 đơn vị máu, vượt 10% kế hoạch. Trong 2 năm nay, xã đảo Quan Lạn đều trở thành điểm HMTN mang lại hiệu quả lớn thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chỉ 4 tháng năm 2020, huyện Vân Đồn đã 3 lần phát động HMTN, thu được 390 đơn vị máu. Để đạt được kết quả này, ông Bình tập trung vào vai trò của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy các phòng ban, cấp xã để phân bổ chỉ tiêu đơn vị máu hiến. Cả năm 2020, huyện Vân Đồn phấn đấu tổ chức 5 đợt ra quân HMTN, thu 550 đơn vị máu.

Không chỉ phong trào HMTN, ông Nguyễn Đức Bình còn tích cực vận động nguồn lực hỗ trợ người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn. Điển hình năm 2015, mô hình “Nồi cháo nhân đạo” ra đời tại Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn. Ông Bình đã trực tiếp vận động các nhà hảo tâm ủng hộ nguyên liệu và tiền để duy trì mô hình này. Từ năm 2015 đến nay, mô hình “Nồi cháo nhân đạo” đã cung cấp 8.660 suất, trị giá 126 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đức Bình Chủ tịch Hội CTĐ huyện trao hỗ trợ xây nhà nhân đạo cho hộ nghèo ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tháng 11/2019.

Với cuộc vận động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” qua 5 năm (2015-2020), ông trực tiếp huy động 4.750 suất quà, trị giá hơn 1,7 tỷ đồng cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Ông trực tiếp vận động các nhà hảo tâm trợ giúp xây dựng 7 nhà nhân đạo cho người nghèo trên địa bàn với số tiền 350 triệu đồng. Đồng thời, duy trì 125 “Hũ gạo tình thương”; 8 hòm quỹ nhân đạo; thành lập và duy trì hoạt động của 10 Đội tình nguyện viên CTĐ trên địa bàn huyện với 300 thành viên...

Với thành tích đóng góp của ông Nguyễn Đức Bình, các hoạt động phong trào Hội CTĐ huyện Vân Đồn không ngừng lớn mạnh với 16 tổ chức cơ sở hội, 126 chi hội cùng 3.189 hội viên. Ông Nguyễn Đức Bình là tấm gương sáng điển hình trong hoạt động nhân đạo, từ thiện để cán bộ, hội viên học tập noi theo.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202005/nhan-ngay-chu-thap-do-va-trang-luoi-liem-do-quoc-te-85-nguoi-can-bo-tam-huyet-voi-phong-trao-chu-thap-do-2482367/