Người cán bộ công đoàn giàu sức sáng tạo

3 năm liền được đoàn viên, người lao động tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa, bà Hoàng Thị Phương Ngọc (sinh năm 1975) luôn là một cán bộ công đoàn gương mẫu, nhiệt tình, hết lòng vì đoàn viên và người lao động.

Để đảm bảo chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa đã phối hợp với Đảng bộ và chính quyền tổ chức các buổi tập huấn đào tạo cho cán bộ công đoàn cơ sở về Luật Lao động, Luật công đoàn sửa đổi bổ sung, triển khai, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động như chế độ lương, thưởng, tiền công, thời gian làm việc, thời gian nghỉ lễ, nghỉ ốm đau, thai sản…

Bà Hoàng Thị Phương Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa

Bà Hoàng Thị Phương Ngọc - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa

Đảm bảo 100% đoàn viên công đoàn được đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Trong 3 năm qua, công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa cử hàng trăm đoàn viên tham gia lớp cảm tình đảng, và mỗi năm kết nạp từ 18 đến 35 đoàn viên công đoàn cơ sở vào Đảng.

Trong hoạt động công đoàn, bà Hoàng Thị Phương Ngọc luôn nỗ lực phát động các phòng trào thi đua, tổ chức các đợt vận động cho đoàn viên tại cơ sở. Trong đó có thể kể đến các phong trào: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng nếp sống văn minh công sở, thi đua “Người tốt việc tốt”, phong trào “giỏi việc nước đảm việc nhà”,…

Nữ Chủ tịch công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân quận Đống Đa còn được biết đến là một “cây sáng kiến, sáng tạo” với nhiều sáng kiến khi áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao như: “Quy chế làm việc của Ủy Ban Nhân dân quận Đống Đa khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021” (năm 2016), “Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp quận Đống Đa giai đoạn 2017-2021” (2017), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, sử dụng công chức phường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân các phường thuộc quận Đống Đa” (2018).

Với những đóng góp của mình, năm 2017, bà nhận Bằng khen của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.

Phương Ngân

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nguoi-can-bo-cong-doan-giau-su-c-sa-ng-ta-o-94179.html