Người cán bộ chính trị nhiệt tình, trách nhiệm

Đó là Đại úy Nguyễn Thanh Định (xem ảnh), Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1, một trong những cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Sư đoàn 3 giai đoạn 2013-2018.

Nguyễn Thanh Định sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Thanh Ba, Phú Thọ, năm 2011 anh tốt nghiệp Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp, tháng 8-2015 tốt nghiệp văn bằng 2 tại Trường Sĩ quan Chính trị và được bổ nhiệm là Chính trị viên phó Đại đội 12, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12.

Trên cương vị mới nhiều bỡ ngỡ, nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, anh đã nhanh chóng khẳng định mình. Tháng 7-2018, khi được bổ nhiệm chức vụ Chính trị viên phó Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, anh nhận thức rõ trách nhiệm và xác định phải nỗ lực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trên giao. Anh còn được biết đến bởi những thành tích trong các hội thi do đơn vị và quân khu tổ chức. Năm 2016, anh đoạt giải nhì tại Hội thi cán bộ đoàn giỏi cấp trung đoàn, giải ba cấp sư đoàn, giải nhì cấp quân khu, được Bộ tư lệnh Quân khu tặng bằng khen. Tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi cấp quân khu năm 2017, anh đoạt giải nhì và tại Hội thi cán bộ chính trị giỏi cấp quân khu năm 2018, anh tiếp tục giành giải nhì, được chứng nhận cán bộ chính trị giỏi cấp toàn quân.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá La Công Phương, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 3 cho biết: “Đại úy Nguyễn Thanh Định là cán bộ gương mẫu, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, luôn được lãnh đạo, chỉ huy các cấp tín nhiệm và đánh giá cao”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HÒA

(Trường Sĩ quan Chính trị)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguoi-can-bo-chinh-tri-nhiet-tinh-trach-nhiem-551709