Người cán bộ An ninh gắn bó với quê hương vùng cao

Sinh ra và lớn lên ở vùng cao Thanh Y, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, từ nhỏ chú bé Chìu A Nhì luôn mơ ước sau này lớn lên được làm chiến sĩ Công an. Ước mơ đã trở thành hiện thực, ra trường anh viết đơn tình nguyện về nhận công tác tại quê hương.

Hơn 8 năm gắn bó với vùng cao, nhiệt tình, tận tụy trong công việc, gần gũi với nhân dân, khéo léo trong công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và làm theo những chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đó là những việc làm của Thượng úy Chìu A Nhì, Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Hơn 8 năm gắn bó với nhân dân vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, Thượng úy Chìu A Nhì, cán bộ công an huyện Đầm Hà đã quá thân quen với từng con đường vào bản, từng hộ dân, con người trong xã miền núi Quảng Lâm, huyện Đầm Hà.

Những con đường đất đá trở lên lầy lội hơn vào mỗi dịp mưa bão, quãng đường đến các bản dường như xa hơn nhưng không làm chùn chân người cán bộ công an trẻ tuổi. Cứ vào sáng sớm, xế chiều, những đứa trẻ bản Thanh Y lại tập trung chờ bóng dáng chú Công an vào bản có thể nói được tiếng dân tộc mình, trò chuyện cởi mở và thân thiện. Lần nào cũng vậy, bọn trẻ luôn nhận được quà của anh, khi thì kẹo, khi thì bánh. Đây cũng chính là nơi Thượng úy Chìu A Nhì sinh ra và lớn lên.

Thượng úy Chìu A Nhì tuyên truyền, vận động người dân không tham gia các tổ chức tà đạo.

Sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp An ninh nhân dân, với tâm nguyện được cống hiến cho quê hương, năm 2010, Thượng úy Chìu A Nhì viết đơn xin về Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Đầm Hà công tác. Hơn 8 năm gắn bó với nghề, tiếp xúc và giải quyết vụ việc liên quan đến lợi ích hàng ngày của nhân dân, Thượng úy Chìu A Nhì luôn khắc ghi lời Bác dạy: "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thành công hoàn toàn"; "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Xác định rõ công tác dân vận có vai trò quan trọng trong thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc, là yếu tố then chốt để bản thân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Thượng úy Chìu A Nhì luôn chú trọng bám sát địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, động viên người dân phát triển kinh tế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tuyên truyền người dân loại bỏ thủ tục mê tín dị đoan, hướng dẫn bà con đến trạm y tế xã thăm khám khi ốm đau, bệnh tật.

Trong năm 2017, Thượng úy Chìu A Nhì đã tham mưu lãnh đạo Công an huyện và chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo trên địa bàn, qua đó phát hiện, ngăn chặn kịp thời 1 vụ hoạt động tuyên truyền đạo trái pháp luật do Nguyễn Văn Trường, trú tại xã Quảng Minh, huyện Hải Hà cùng 2 người theo Hội thánh Đức chúa trời Mẹ đến địa bàn xã Quảng Lâm, huyện Hải Hà để vận động người dân tham gia.

Tuy nhiên, do công tác vận động, tuyên truyền tại cơ sở tốt nên địa bàn Thượng úy Nhì phụ trách không có trường hợp nào tham gia vào các tổ chức "tà đạo".

Anh Dảu A Mềnh, bản Bình Hồ, xã Quảng Lâm chia sẻ: "Có hai người lạ đến nhà vận động gia đình tham gia Hội thánh Đức chúa trời mẹ nhưng tôi đã được nghe cán bộ công an phổ biến trên Hội nghị toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nên gia đình không nghe theo. Là Bí thư kiêm trưởng bản Bình Hồ, tôi đã tuyên truyền cho bà con biết và không tham gia tổ chức này vì chưa được pháp luật công nhận".

Với vai trò là Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện, trong năm 2018, Thượng úy Chìu A Nhì đã tham mưu, tổ chức cho Đoàn thanh niên Công an huyện Đầm Hà tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như tặng quà cho em Lỷ Sáng Hồng, trú tại thôn Tầm Làng, xã Quảng An có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do Chi đoàn đỡ đầu; thăm, tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện, thu thập dữ liệu dân cư với 2340 nhân khẩu; tổ chức 5 đợt lưu động cấp căn cước công dân cho 385 trường hợp tại các xã vùng cao, khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thượng úy Chìu A Nhì trò chuyện bằng tiếng dân tộc Dao với những đứa trẻ trên bản Thanh Y.

Là một trong 10 hộ gia đình đầu tiên trong bản Siềng Lống Mìn, xã Quảng Lâm đến làm căn cước công dân, bà Chíu Sám Múi vui mừng chia sẻ: "Được cán bộ công an đến tận bản làm căn cước cho, chúng tôi rất phấn khởi vì không phải đi xa, đường đi khó khăn lắm. Cán bộ thì nhiệt tình, cởi mở, hướng dẫn chúng tôi thực hiện các thủ tục rất cẩn thận. Mong rằng các cán bộ sẽ tiếp tục xuống bản để làm những việc như thế nữa".

Con đường vào bản Siềng Lống, xã Quảng Lâm đặc quánh bùn lầy, đất đỏ sau trận mưa bão. Là một trong 8 bản có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất xã, chiếm 90.8% trong 87 hộ dân, Siềng Lống hiện có số người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê nhiều nhất xã. Thượng úy Chìu A Nhì cho biết: "Lao động chủ yếu tìm cách vượt biên qua biên giới TP Móng Cái, huyện Bình Liêu hoặc tỉnh Lạng Sơn sang Trung Quốc làm thời vụ rồi lại nhanh chóng trở về địa phương nên rất khó quản lý. Một số lao động trở về có kinh tế khá giả hơn xong phần nhiều nguy cơ rủi ro như bị đánh đập, bóc lột sức lao động, quỵt tiền công…do cư trú bất hợp pháp".

Năm 2015, bản Siềng Lống có 30 trường hợp đi xuất cảnh lao động bất hợp pháp. Tuy nhiên, do công tác quản lý cư trú và nắm tình hình địa bàn tốt, Thượng úy Chìu A Nhì thường xuyên đến bản, tranh thủ người uy tín tham gia tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình không xuất cảnh lao động trái phép, đến nay, số lao động xuất cảnh trái phép đã giảm chỉ còn 13 người.

Nhiệt tình, cởi mở khi gặp Thượng úy Chìu A Nhì, ông Phún Sáng Voỏng, người có uy tín bản Siềng Lống, xã Quảng Lâm nói: "Từ khi có cán bộ công an xuống tận bản phổ biến các chính sách pháp luật về những hậu quả của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê, tôi cùng cán bộ đến từng hộ gia đình trong bản vận động bà con hiểu những cái đúng, cái sai mà chịu khó làm ăn ở bản, không vi phạm pháp luật nữa".

Để làm tốt công tác công an, Thượng úy Chìu A Nhì thường quan tâm, gần gũi, tranh thủ người có uy tín và giúp họ phát huy vai trò của mình trong công tác giữ gìn ANTT; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến đề đạt của những người có uy tín; thường xuyên phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan tới vùng đồng bào dân tộc thiểu số để họ nắm bắt, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm túc, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Hằng năm, Thượng úy Nhì tham mưu lãnh đạo Công an huyện tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm kịp thời động viên họ làm tốt công tác giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Công an huyện Đầm Hà nhận xét: "Đồng chí Chìu A Nhì là cán bộ trẻ có năng lực, ham học hỏi, trong quá trình công tác, đồng chí luôn có lập trường, tư tưởng vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn. Với vai trò là Phó Bí thư chi bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an huyện, đồng chí luôn gương mẫu, sống giản dị, đoàn kết, gắn bó với anh em trong đơn vị, được quần chúng nhân dân ở địa bàn công tác tin yêu, quý trọng".

Sự cố gắng, nỗ lực trong 8 năm công tác không quá dài song cũng đủ để lãnh đạo Công an huyện Đầm Hà ghi nhận, tin tưởng, bổ nhiệm Thượng úy Chìu A Nhì giữ cương vị Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Bí thư Chi bộ Đội An ninh nhân dân, Công an huyện. Là một chiến sỹ công an trẻ tuổi, ở một cương vị mới, Thượng úy Chìu A Nhì sẽ tiếp tục phấn đấu hơn nữa trong học tập, rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng với danh hiệu mà đồng đội gọi anh "người chiến sỹ công an của nhân dân, vì nhân dân phục vụ".

Hải Yến

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen-thong/nguoi-can-bo-an-ninh-gan-bo-voi-que-huong-vung-cao-510273/