Người cầm lái Mercedes GLC300 lao xuống sông Hồng là cô gái sinh năm 1997

Theo thông tin mới nhất từ phía Công an Hà Nội, người điều khiển chiếc xe Mercedes GLC300 tông gãy lan can cầu Chương Dương rơi xuống sông Hồng là một cô gái 21 tuổi.

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn

Theo thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc ô tô gặp nạn mang biển kiểm soát 30E-86836 mang nhãn hiệu Mercedes GLC300, sản xuất năm 2017 tại Việt Nam. Vào ngày 4/11, Công an quận Long Biên cũng đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong trên xe.

1h sáng ngày 4/11, chiếc xe được trục vớt thành công

Cụ thể, người cầm lái chiếc Mercedes GLC300 là chị Bùi Kim C. (21 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân). Chị C. từng là du học sinh và hiện đang làm trong lĩnh vực bất động sản. Nạn nhân thứ hai là chị Nguyễn Thị Thu H. chủ chiếc GLC (29 tuổi, trú tại quận Hà Đông), ngồi phía hàng ghế sau.

Ngoài 2 thi thể trên, cơ quan Công an còn tìm thấy 1 giấy phép lái xe, đăng ký xe và các giấy tờ mang tên chủ nhân chiếc xe - là chị Nguyễn Thị Thu H. (29 tuổi, trú tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội); 1 chứng minh thư nhân dân mang tên Trịnh Văn Th. (42 tuổi, quê tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Trước đó, khoảng 19h30 tối 3/11, chiếc Mercedes GLC300 do chị Bùi Kim C. cầm lái đã bất ngờ gặp sự cố khi di chuyển nhịp cầu số 19 của cầu Chương Dương. Hậu quả là xe đâm gãy lan can rồi rơi xuống sông.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều 10 thuyền và ca-nô trục vớt chiếc xe và tìm kiếm các nạn nhân. Khoảng 0h10 sáng 4/11, lưc lượng chức năng xác định được vị trí chiếc ô tô gặp nạn. Đến 1h cùng ngày, chiếc xe được trục vớt thành công. Cả 2 nạn nhân đều đã tử vong.

Hoàng Đạt

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/nguoi-cam-lai-mercedes-glc300-lao-xuong-song-hong-la-co-gai-sinh-nam-1997-d2057902.html