Người buôn cá bị bạn thân sát hại: Camera tiết lộ gì?

Người phụ nữ đi cùng với nạn nhân khai nhận do mê tín nên trong đầu luôn có suy nghĩ giết người để thế mạng.

Nạn nhân bị giết là chị Vũ Thị Ngà (SN 1979; ở thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, Bắc Giang). Thủ phạm giết chị Ngà được xác định là Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang), là bạn hàng cùng đi mua cá về buôn bán với nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Thêm khai nhận do mê tín dị đoan nên Thêm có ý định giết người để thế mạng. Thêm đã nhắm đến chị Ngà để ra tay.

Trao đổi với PV, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đan Hội cho biết: "Địa phương cũng nghe thông tin chị thêm là hung thủ giết chị Ngà khiến ai cũng bàng hoàng bởi hai người này rất thân thiết với nhau. Hiện chồng chị Thêm đã đến gặp gia đình nạn nhân xin giảm án nhưng gia đình chị Ngà chưa đồng ý vì mọi việc phải chờ kết luận của cấp trên.

Hiện công an vẫn đang điều tra rõ ràng xem vụ việc này còn có ai là đồng phạm không?. Công an họ cũng đã khám nhà chị Thêm và phát hiện vỏ chăn dính máu và một con dao nhọn".

Hiện trường vụ án mạng

"Nhà chị Thêm đã có 3 người chết trẻ, tôi cũng nghe thông tin chị này đi xem bói và bảo phải giết người mạng khác thì mạng mình mới tồn tài, và phải đâm 9 nhát, tuy nhiên thực hư thế nào chưa khẳng định được.

Tuy nhiên, mới đây địa phương lại nghe nguồn tin là do mâu thuẫn tình cảm nhưng chưa xác minh được" -Đại diện hội phụ nữ thông tin.

Ngoài ra, Chủ tịch hội phụ nữ xã cho biết: "Tôi nghe kể lại hôm trước khi xảy ra vụ việc, chị Thêm gọi người xã khác hai lần đi chợ buôn cá nhưng người kia không đi nên mới rủ chị Ngà. Lần đầu tiên rủ chồng chị Ngà đã không cho đi nhưng sau đó rủ thế nào chị Ngà lại đi. Trước hôm đi, hai người còn đến đánh bóng chuyền cùng với nhau.

Hôm xảy ra sự việc, một nhà dân gần khu vực có camera đã xem lại và cho biết thời điểm đó không thấy chiếc xe nào lạ ngoài hai xe của chị Thêm và chị Ngà. Thậm chí người lái công nông qua đó cũng thấy trước đó hai người có cãi nhau nhưng không để ý chuyện gì, sau đó quay lại thì thấy một người nằm đó, còn xe vẫn dựng ngay ngắn không bị đổ".

Theo thông tin từ công an, khoảng hơn 3h ngày 18/12, Thêm lấy xe máy mang theo dao nhọn rồi sang rủ chị Ngà đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Hố Trúc (xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam). Đến nơi, Thêm dùng dao cắt vào cổ và đâm liên tiếp vào người chị Ngà.

Nghi phạm vụ án..

Nạn nhân thương tích nặng, gục tại chỗ và tử vong sau khi người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Còn về phần Thêm sau khi gây án, người phụ nữ này dựng lên hiện trường vụ cướp để qua mắt lực lượng chức năng. Hiện trường gây án là con đường mòn nằm giữa cánh đồng, nằm cách khá xa với khu dân cư.

Khi công an triệu tập Thêm lên lấy lời khai với vai trò là nhân chứng, tâm trạng chị này hoảng loạn, có dấu hiệu bất thường. Đến ngày 19/12, Thêm phải nhập viên cấp cứu. Trước đó, người phụ nữ này có hành vi tự sát nhưng không thành.

Được biết sau quá trình vào cuộc điều tra, cơ quan chức năng đã niêm phong một con dao nhọn tại nhà chị Trần Thị Thêm.

Ngoài con dao bị niêm phong, lực lương chức năng còn phát hiện thêm những vết loang màu đỏ, nghi là máu sót lại ở sân dưới vườn nhà người phụ nữ này.

Hồng Thúy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nguoi-buon-ca-bi-ban-than-sat-hai-camera-tiet-lo-gi-3371507/