Người bố xả thân bảo vệ con khi bị truy sát không phải giang hồ

Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ nhân thân của người bố bị nhóm côn đồ truy sát vẫn cố gắng bảo vệ con.

Anh Hà là người bình thường, rất thương yêu vợ con

Liên quan đến vụ án truy sát anh Lê Việt Hà (SN 1986, trú tại phường Lộc Vượng, TP.Nam Định) tử vong khi đang chở con gái 20 tháng tuổi trên đường Mạc Thị Bưởi, một cán bộ Công an tỉnh Nam Định cho biết, nạn nhân Hà là người bình thường, không phải thành phần giang hồ hay xã hội đen.

“Theo hồ sơ tại quan điều tra, anh Hà chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc nhóm đối tượng theo dõi vì chưa thấy có vấn đề gì”, một cán bộ Công an tỉnh Nam Định thông tin.

Vị cán bộ Công an tỉnh Nam Định thông tin thêm: Bước đầu cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ truy sát làm anh Hà tử vong xuất phát từ mâu thuẫn giữa nạn nhân với N.P.L (vợ của Nguyễn Hoàng Linh, tức Linh “trọc”, SN 1987, trú TP.Nam Định, đối tượng bị khởi tố trong vụ án giết anh Hà) trong việc giải quyết nợ nần giữa L và bà B (cô ruột anh Hà). Tuy nhiên, anh Hà không đòi nợ thuê mà chỉ giúp cô ruột giải quyết nợ nần.

Cụ thể, vợ Linh “trọc” là N.P.L vay của bà B. một số tiền nên nhờ anh Hà cùng tham gia giải quyết. Tuy nhiên, N.P.L không trả vì cho rằng, con bà B. cũng nợ tiền mình. Hai bên gặp nhau để đối trừ nợ nhưng không thống nhất được.

Sau đó, anh Hà và N.P.L xảy ra cãi vã. L. kể lại với Linh “trọc” chuyện mình bị anh Hà chửi. Bực tức, Linh “trọc” gọi cho Tạ Quý Anh (SN 1991, ở Ninh Bình) ra giải quyết mâu thuẫn. Quý Anh sau đó cùng Đỗ Văn Minh (SN 1987) và đám “đàn em” Nguyễn Khắc Bốn (SN 1994), Vũ Văn Thành (SN 1997), Nguyễn Văn Hưng (SN 2000) tới gặp Linh “trọc” rồi đi tìm anh Hà tấn công dẫn tới vụ án mạng.

Về phía gia đình nạn nhân, chị Hoàng Thị Thanh Nga (chị vợ anh Hà) trước đó chia sẻ, anh Hà và em gái chị Hoàng Thủy Tiên kết hôn được khoảng 4 năm. Anh Hà rất thương yêu vợ con. “Hà là trụ cột chính trong gia đình, vừa phải chăm cho bố mẹ vừa lo cho vợ con”, chị Nga nói.

Theo chị Nga trước đây anh Hà làm nghề lái xe taxi nhưng vừa nghỉ việc hồi tháng Giêng vừa qua để chuẩn bị cùng vợ vào Phú Quốc hoặc Nha Trang lập nghiệp. Tuy nhiên, dự định vợ chồng anh Hà đã bị bỏ dở sau khi anh bị nhóm côn đồ truy sát.

Trước đó, ngày 6.4, anh Hà đang đi xe đạp điện chở con gái 20 tháng tuổi di chuyển trên đường Mạc Thị Bưởi thì bị nhóm thanh niên đi xe ô tô màu đỏ cầm dao lê, đao chém nhiều nhát vào đầu, vai và tay. Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Trong lúc bị truy sát, anh Hà cố gắng che chở, bảo vệ con gái.

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Nam Định xác định, Linh “trọc” và đám “đàn em” gây ra vụ truy sát nghiêm trọng.

Tại cơ quan điều tra, Linh “trọc” khai rằng, đối tượng quá bức xúc nên gọi anh em đánh anh Hà với mục đích dằn mặt, không muốn nạn nhân mất mạng.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố Linh “trọc” cùng 5 “đàn em” về tội “Giết người” và đang tiếp tục làm rõ vai trò của từng đối tượng trong vụ án để xử lý trước pháp luật.

Xuân Lực

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/nguoi-bo-xa-than-bao-ve-con-khi-bi-truy-sat-khong-phai-giang-ho-763653.html