Người bố nghiện ngập của nữ sinh Cao Mỹ Duyên lần đầu lên tiếng, nhờ luật sư hỗ trợ cho vợ

Sau khi vợ bị bắt, ông Cao Hường (bố của nữ sinh giao gà) đã cùng con gái cả của mình gặp luật sư để hoàn tất thủ tục trợ giúp pháp lý cho bà Trần Thị Hiền.

Theo thông tin mà ông Vì Văn Biến (Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) chia sẻ, bố nạn nhân Cao Mỹ Duyên tên Cao Hường (44 tuổi, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên).

Ông Hường nghiện ma túy nặng ở địa phương, nằm trong danh sách theo dõi của xã. Người này từng có thời gian đi làm xa, vài năm nay mới trở về quê rồi ít ra khỏi nhà.

Ông Hường lần đầu lên tiếng sau vụ án của con gái, song người này chủ yếu nhờ luật sư hướng dẫn về mặt pháp lý, ngoài ra không có chia sẻ gì thêm.

Ông Hường lần đầu lên tiếng sau vụ án của con gái, song người này chủ yếu nhờ luật sư hướng dẫn về mặt pháp lý, ngoài ra không có chia sẻ gì thêm.

Theo báo Người Đưa Tin cho biết, lần đầu tiên bố nữ sinh tiếng về vụ án của con gái, song người này chủ yếu nhờ luật sư hướng dẫn về mặt pháp lý.

Cụ thể, khi con gái thứ hai là Cao Mỹ Duyên mất, vợ bị bắt vào tù, ông Hường cùng con gái cả là Cao Thảo Loan đã liên hệ mời luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc tại Công ty Luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho vợ mình.

Cùng với con gái cả, ông Cao Hường cũng gặp luật sư để hoàn tất thủ tục là người bào chữa cho bà Hiền. Tuy nhiên, theo vị luật sư này, trong quá trình tiếp xúc, cả chồng và con gái lớn bà Hiền chủ yếu trao đổi với luật sư về thủ tục pháp lý để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hai mẹ con.

Hiện tại, gia đình cũng như luật sư chưa được tiếp xúc được với bà Hiền do vậy chưa nắm được thông tin về sức khỏe cũng như tâm lý của bà này.

Con gái ông Hường - nữ sinh Cao Mỹ Duyên từng bị bắt cóc, hãm hiếp rồi sát hại khi đi giao gà vào 30 Tết tại Điện Biên

Trước đó, vào ngày 25/5, công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú tại xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên – mẹ của nữ sinh Cao Thị Mỹ Duyên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ở địa phương, kinh tế gia đình bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên - mẹ nữ sinh giao gà) chủ yếu làm nông nghiệp. Việc gia đình bà này bỗng chốc giàu có, sắm nhiều đồ đạc cũng khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo lời kể của một số người ở chợ Mường Thanh, bà Hiền lâu lâu mới ra chợ, mỗi lần ra đều áo quần là lượt chứ không giống dân buôn. Bà này còn khoe mình làm được nhiều nghề và tài giỏi.

Sau khi xảy ra án mạng thương tâm của cô con gái thứ hai, thông tin về nạn nhân và người mẹ có trong hầu hết các mặt báo, song về phần ông Cao Hường thì ngược lại. Thông tin nhắc tới ông Hường khá ít ỏi.

Cho tới khi bà Hiền bị bắt, thông tin ông Hường nghiện ma túy nặng mới được đưa ra.

Phong Nguyên

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nguoi-bo-nghien-ngap-cua-nu-sinh-cao-my-duyen-lan-dau-len-tieng-nho-luat-su-ho-tro-cho-vo-20190602125323062.htm