Người biểu tình xông vào phủ tổng thống Iraq, khiến 17 người thiệt mạng

Ít nhất 17 người chết và hơn 350 người bị thương trong các cuộc đụng độ vũ trang nổ ra khi người ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr xông vào phủ tổng thống, khi ông này tuyên bố từ bỏ chính trị. Quân đội Iraq đã ban bố lệnh giới nghiêm trên toàn quốc và kêu gọi những người biểu tình rời khỏi Vùng Xanh.

Tiếng súng máy và nhiều tiếng nổ vang lên tại Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở chính phủ Iraq và các đại sứ quán nước ngoài, trong trận giao tranh nghiêm trọng nhất nhiều năm qua tại thủ đô Baghdad. Giao tranh xảy ra khi giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite Moqtada al-Sadr quyền lực cho biết ông sẽ từ bỏ chính trị, khiến những người ủng hộ ông xông vào khu phức hợp chính phủ, dẫn đến đụng độ với các nhóm đối lập. Một số nhảy xuống bể bơi tại cung điện, cổ vũ và vẫy cờ. Sự bùng nổ kéo theo một bế tắc chính trị kéo dài nhiều tháng đã cản trở việc hình thành một nội các mới.

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/nguoi-bieu-tinh-xong-vao-phu-tong-thong-iraq-khien-17-nguoi-thiet-mang