Người biểu tình nhảy múa, tạo dáng chụp hình tại tòa nhà quốc hội Iraq

Người biểu tình Iraq hôm 27/7 xông vào tòa nhà quốc hội trong khu vực 'Vùng Xanh' được bảo vệ an ninh cẩn mật ở thủ đô Baghdad để phản đối đề cử thủ tướng từ phe phái đối địch.

 Hàng trăm người biểu tình đến từ phe của giáo sĩ Moqtada al-Sadr, lực lượng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội hồi năm 2021, nhưng không đủ số phiếu để tự thành lập chính phủ. Trong ảnh, những người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội sau khi vượt qua lực lượng an ninh.

Hàng trăm người biểu tình đến từ phe của giáo sĩ Moqtada al-Sadr, lực lượng giành nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội hồi năm 2021, nhưng không đủ số phiếu để tự thành lập chính phủ. Trong ảnh, những người biểu tình tràn vào tòa nhà quốc hội sau khi vượt qua lực lượng an ninh.

Người biểu tình ăn mừng trong phòng họp của Quốc hội Iraq. BBC cho biết không nghị sĩ nào có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra.

Nguyên nhân trực tiếp nổ ra cuộc biểu tình hôm 27/7 là việc phe phái đối địch với giáo sĩ Al-Sadr đề cử ông Mohammed al-Sudani, người từng giữ cương vị bộ trưởng và thống đốc tỉnh, trở thành thủ tướng mới của Iraq. Theo những người biểu tình, ông Al-Sudani quá thân Iran.

Trong khi người biểu tình ca hát, nhảy múa trong tòa nhà quốc hội, Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhemi kêu gọi họ “lập tức rút lui”. Ông cảnh báo lực lượng an ninh sẽ “bảo vệ các cơ quan nhà nước và phái bộ nước ngoài, cũng như ngăn chặn mọi tổn hại với an ninh và trật tự”, AFP đưa tin.

Người biểu tình ăn mừng và chụp ảnh selfie bên trong tòa nhà quốc hội. “Không có chính phủ, do đó cũng không có ngân sách. Đường phố đầy ổ gà, điện và nước thì hiếm, trong khi y tế và giáo dục thì tồi tệ”, ông Mohammed Mohammed từ thành phố miền Nam Nassiriya nói với Reuters.

"Vùng Xanh" vốn là một khu vực được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt tại Iraq. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan công quyền và đại sứ quán nước ngoài.

Một nguồn tin an ninh Iraq nói với AFP rằng ban đầu cảnh sát đã chặn được người biểu tình, nhưng họ vẫn có thể xông vào sau đó.

Người biểu tình tràn qua bức tường bao quanh Vùng Xanh để hướng đến tòa nhà quốc hội.

Một người biểu tình bị thương được đưa khỏi hiện trường.

Việt Hà

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-bieu-tinh-nhay-mua-tao-dang-chup-hinh-tai-toa-nha-quoc-hoi-iraq-post1339968.html