Người biểu tình Myanmar dùng quần áo phụ nữ để cản bước cảnh sát

Những người biểu tình ở Myanmar đã treo dây buộc quần áo của phụ nữ trên các đường phố để cản trở cảnh sát và binh lính bởi theo quan niệm ở nước này, việc rúc dưới váy phụ nữ bị coi là điềm xui xẻo.

Cụ thể, người biểu tình đã treo những dây longyi - tấm vải bọc quanh chân của phụ nữ, thậm chí họ còn sử dụng cả đồ lót.

"Lý do tại sao chúng tôi treo longyi trên khắp các đường phố bởi theo truyền thống nếu đi bên dưới longyi, người ta có thể đánh mất vận may của mình", một người biểu tình 20 tuổi giải thích. “Thế hệ trẻ ngày nay không còn tin vào điều đó nữa, nhưng những người lính thì khác và đó là điểm yếu của họ. Vì vậy, chúng tôi có thể có thêm thời gian để chạy nếu họ tiến về phía chúng tôi trong trường hợp khẩn cấp".

Các video trên mạng xã hội cho thấy cảnh sát đã cắt đứt các dây treo quần áo trước khi vượt qua phòng tuyến của người biểu tình.

Những người biểu tình chống đảo chính đã trở lại đường phố ở Myanmar hôm thứ Bảy, một ngày sau khi một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc kêu gọi Hội đồng Bảo an lắng nghe "lời cầu xin tuyệt vọng" của người biểu tình và hành động nhanh chóng để khôi phục nền dân chủ.

Trong hơn một tháng, những người biểu tình đã biểu tình trên khắp Myanmar chống lại cuộc đảo chính quân sự và vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi cùng hàng trăm người khác. Hơn 50 người biểu tình đã thiệt mạng kể từ khi bạo loạn nổ ra trên đường phố.

Bắc Hiệp

Theo Reuters

Bắc Hiệp

Nguồn Ngày Nay: https://ngaynay.vn/nguoi-bieu-tinh-myanmar-dung-quan-ao-phu-nu-de-can-buoc-canh-sat-post104448.html