Người biểu tình Michigan mang súng phản đối lệnh 'ở yên trong nhà'

Hàng trăm người phẫn nộ, đội mưa tập trung tại thủ phủ bang Michigan ngày 14/5 để tiếp tục phản đối lệnh 'ở yên trong nhà' chống dịch Covid-19. Một số người mang theo cả súng.

 Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm Đoàn kết Michigan vi Tự do (MUL), một nhóm hoạt động xã hội theo lập trường bảo thủ. Khoảng 200 người phản đối lệnh ở yên trong nhà tập trung bên ngoài tòa nhà chính quyền bang tại thủ phủ Lansing.

Cuộc biểu tình được tổ chức bởi nhóm Đoàn kết Michigan vi Tự do (MUL), một nhóm hoạt động xã hội theo lập trường bảo thủ. Khoảng 200 người phản đối lệnh ở yên trong nhà tập trung bên ngoài tòa nhà chính quyền bang tại thủ phủ Lansing.

Một số người biểu tình còn mang theo cả súng trường tấn công bán tự động. Trong cuộc biểu tình tương tự vài tuần trước, người biểu tình có vũ trang thậm chí đã xông vào tòa nhà chính quyền bang gây nhiều lo ngại.

Họ phản đối lệnh "ở yên trong nhà" do Thống đốc Gretchen Whitmer ban hành. Sắc lệnh được bà Whitmer đánh giá là biện pháp thiết thực để ngăn chặn đà lây lan của dịch Covid-19 tại địa phương. Trong khi đó, người biểu tình cho rằng bang Michigan cần nới lỏng các lệnh hạn chế để khôi phục hoạt động kinh tế.

Hai tuần trước, các chính trị gia cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã lên tiếng chỉ trích việc một số người biểu tình mang theo vũ khí bán tự động để đe dọa người khác. Một số nghị sĩ đảng Dân chủ của cơ quan lập pháp bang đã yêu cầu chính quyền ra lệnh cấm mang vũ khí vào tòa nhà.

Người biểu tình mang các thông điệp như "Cho Michigan làm việc trở lại". Một số lập luận rằng thế giới có thể phải chờ hơn 1 năm nữa để có vắc-xin nên việc duy trì tình trạng đóng cửa là không thực tế. Họ kêu gọi bà Whitmer tin tưởng người dân tự giác ở nhà nếu xuất hiện triệu chứng.

"Chúng ta cần cho một số hoạt động kinh doanh mở cửa trở lại. Đóng cửa lâu đến vậy là không thực tế. Bạn sẽ giết chết cả bang này mất", David Saxton, một chuyên viên công nghệ thông tin, 40 tuổi, nói anh đã bị sa thải và đang sống bằng phúc lợi thất nghiệp.

Trước đó, cảnh sát bang Michigan và tổng chưởng lý bang đã cảnh báo sẽ xử lý người mang súng công khai nơi công cộng và các trường hợp không đảm bảo khoảng cách gần 2 m với người khác. Tuy nhiên, không có vụ bắt giữ nào xảy ra trong ngày 14/5, theo AP.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa đã khởi kiện Thống đốc Whitmer về quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp mà không có sự tán thành của cơ quan lập pháp địa phương, vốn đang do đảng Cộng hòa chiếm đa số. Phiên điều trần trước tòa sẽ diễn ra vào ngày 15/5.

Lệnh "ở yên trong nhà" của Thống đốc Whitmer sớm nhất là 28/5 mới hết hiệu lực. Bà bày tỏ lo ngại tình trạng tập trung đông người ở các cuộc biểu tình. "Chúng tôi hiểu điều này góp phần gây nên lây nhiễm. Nếu mọi người muốn đến và bày tỏ ý kiến, hãy làm việc đó một cách có trách nhiệm", bà Whitmer nhấn mạnh.

Dù đã có một số cuộc biểu tình diễn ra từ cuối tháng 4 đến nay phản đối lệnh "ở yên trong nhà", khảo sát thời gian qua cho thấy Thống đốc Whitmer nhận được sự ủng hộ từ phần đông người dân. Thực tế là một số khu vực kinh tế như sản xuất chế tạo, xây dựng và bất động sản đang được khôi phục từng bước.

Tính đến 14/5, Michigan đã có hơn 4.700 trường hợp tử vong vì nhiễm virus corona. Đây là bang có số bệnh nhân Covid-19 tử vong cao thứ 4 nước Mỹ, và có tỷ lệ tử vong trên tổng dân số cao thứ 6 cả nước.

Thanh Danh
Ảnh: AP.

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-bieu-tinh-michigan-mang-sung-phan-doi-lenh-o-yen-trong-nha-post1084816.html