Người biểu tình Iraq đốt cháy lãnh sự quán Iran

Theo đó, ông al-Wazni - một nhà hoạt động Iraq được cho là thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang ở Karbala.

Nguồn: MXH

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Lãnh sự quán Iran ở thành phố Karbala, Iraq, sau khi một nhà hoạt động Iraq có tên Ihab al-Wazni thiệt mạng trong một vụ việc được cho là tấn công có vũ trang.

Các đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tình trạng hỗn loạn bên ngoài tòa nhà lãnh sự quán Iran ở thành phố Karbala, Iraq hôm 9/5, nơi có sự hiện diện của những người biểu tình phản đối vụ sát hại nhà hoạt động Ihab al-Wazni. Theo đó, ông al-Wazni được cho là thiệt mạng trong một vụ tấn công vũ trang ở Karbala.

Tờ Times of Israel cho rằng, người đàn ông này đã cực lực phản đối ảnh hưởng của Iran cũng như các nhóm vũ trang thân Tehran tại Iraq.

Hãng thông tấn Mehr cho hay, lãnh sự quán Iran tại Iraq đã bày tỏ sự tiếc thương đối với cái chết của al-Wazni, đồng thời khẳng định việc này sẽ thổi bùng "tình trạng bất ổn" ở Iraq.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nguoi-bieu-tinh-iraq-dot-chay-lanh-su-quan-iran-138787.html