Người biểu tình Hồng Kông tuần hành đến lãnh sự quán các nước G20

Người biểu tình tuần hành đến lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông để tìm kiếm sự ủng hộ cho việc phản đối dự luật dẫn độ. Ảnh: AFP

Người biểu tình tuần hành đến lãnh sự Mỹ tại Hồng Kông để tìm kiếm sự ủng hộ cho việc phản đối dự luật dẫn độ. Ảnh: AFP

Ngày 26-6, người biểu tình Hồng Kông (Trung Quốc) tuần hành đến các lãnh sự quán của các nước nhóm G20 trước thềm hội nghị thượng đỉnh sắp diễn ra của nhóm này nhằm yêu cầu quốc tế gây sức ép với Trung Quốc về dự luật dẫn độ gây tranh cãi.

Trung Quốc tuyên bố sẽ không cho phép thảo luận về các cuộc biểu tình ở Hồng Kông tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Osaka vào cuối tuần này, mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có kế hoạch nêu vấn đề trong cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình. Những người biểu tình Hồng Kông muốn thu hút sự chú ý của các lãnh đạo thế giới nhằm nâng cao nhận thức về phong trào, đồng thời gây sức ép lên cả Chủ tịch Tập Cận Bình và lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Khoảng 1.000 người biểu tình, nhiều người cầm bảng hiệu "Xin giải phóng Hồng Kông" hoặc hô vang "Giúp đỡ Hồng Kông" tiến đến các lãnh sự quán trong thành phố để nộp đơn thỉnh nguyện và kêu gọi các phái viên vận động chính phủ của họ ủng hộ Hồng Kông.

Trong diễn biến khác cùng ngày, người phát ngôn Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc, ông An Phong Sơn cảnh báo, bất kỳ nhân vật ly khai muốn "Đài Loan độc lập" nào âm mưu kích động và tạo ra sự đối đầu giữa các đồng bào ở 2 bờ Eo biển Đài Loan đều phải hứng chịu thất bại.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_208450_nguoi-bieu-tinh-hong-kong-tuan-hanh-den-lanh-su-quan-cac-nuoc-g20.aspx