Người biểu tình 'Áo vàng' tại Pháp giảm mạnh

Khoảng 150 người biểu tình “Áo vàng” tập trung tại quảng trường Italie trong ngày 14/9 dưới sự giám sát của hàng chục cảnh sát.

Số lượng người biểu tình đã giảm dần trong những tháng gần đây. Ở thời điểm đỉnh điểm, phong trào áo vàng thu hút tới 300.000 người xuống đường biểu tình. Dù vậy, những người tham gia phong trào “Áo Vàng” vẫn kêu gọi tiến hành các cuộc biểu tình tại thủ đô Paris trong ngày 21/9 tới để đánh dấu gần 1 năm phong trào này diễn ra.

Phong trào "Áo vàng" gồm những người mặc áo gilet phản quang vàng, bắt đầu với các cuộc biểu tình vào thứ bảy ngày 17/11/2018, xuất phát từ việc phản đối tăng giá nhiên liệu, chi phí sinh hoạt cao... sau biến thành phong trào đòi Tổng thống Macron từ chức. Phong trào này sau đó còn lan sang các nước láng giềng như Italy, Bỉ, Hà Lan.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/nguoi-bieu-tinh-ao-vang-tai-phap-giam-manh