Người bị trĩ nội thêm ngay món ăn này vào thực đơn hàng ngày

Chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều trị bệnh trĩ nói chung và trĩ nội nói riêng. Gợi ý vài món ăn đơn giản dưới đây giúp người bị trĩ nội cải thiện tình trạng bệnh.

Trĩ nội là bệnh thuộc về hệ thống ống tiêu hóa. Sự tắc nghẽn mạch máu, u tĩnh mạch, táo bón, quan hệ tình dục "cửa sau",... là một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến trĩ nội. Đây là loại trĩ khó phát hiện nhất và gây khó khăn cho việc điều trị.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra trĩ nội là táo bón. Đồng thời, táo bón khiến tình trạng bệnh trĩ nội trở nên trầm trọng hơn.

Do đó, người bệnh trĩ nội phải có chế độ ăn uống hợp lý. Trước hết, người bị trĩ nội hãy thêm những món ăn dưới đây vào thực đơn hàng ngày để giảm những cơn đau và sớm hồi phục sức khỏe.

Canh hoa thiên lý nấu tôm

Hoa thiên lý thường được dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon để giải nhiệt. Một tác dụng khác của hoa thiên lý là chữa bệnh trĩ nội và sa dạ con. Vì hoa thiên lý rất lành tính nên phụ nữ mang thai bị bệnh trĩ cũng có thể dùng nguyên liệu này để chữa mà không sợ ảnh hưởng đến thai nhi.

Chế biến món canh hoa thiên lý

Nguyên liệu gồm: 150 gram hoa thiên lý, 100 gram tôm, 50 gram đậu hũ, hành lá và gia vị.

Hoa thiên lý rửa sạch, để ráo nước; tôm lột vỏ, bỏ phần chỉ đen, rửa kỹ; đậu hũ rửa sạch, xắt miếng vuông vừa ăn; hành lá xắt nhỏ.

Phi thơm phần đầu hành rồi cho tôm vào xào nhanh, trút ra đĩa. Tiếp đến, dùng ngay xoong xào tôm, thêm khoảng 700ml nước, nấu sôi. Khi nước sôi, thêm hoa thiên lý vào, đảo đều. Nấu đến khi nước sôi lại thì thêm tôm đã xào, nêm nếm gia vị vừa miệng.

Sau cùng, rắc hành lá và một ít tiêu xay. Thưởng thức món ăn ngay khi còn nóng. Người bị trĩ nội nên bổ sung món canh hoa thiên lý vào bữa ăn hàng ngày để sớm cải thiện tình trạng bệnh.

Cháo lươn rau ngổ

Theo Đông y, lươn có vị ngọt, tính mát, có tác dụng bồi bổ khí huyết, tiêu trừ phong thấp. Các lương y thường dùng lươn để chữa bệnh kiết lị, trĩ nội, huyết trắng của phụ nữ.

Chế biến món cháo lươn rau ngổ

Nguyên liệu gồm: 100 gram lươn, 2 nắm gạo tẻ, 1/2 chén đậu xanh nguyên vỏ, 30 gram rau ngỗ, 50 gram rau mùi tàu, hành lá và gia vị.

Vo sạch gạo và đậu xanh rồi cho vào xoong, thêm ngập nước. Lươn làm sạch chất nhớt và mùi tanh. Rạch bụng lươn, loại bỏ phần ruột, rửa lại thật kỹ rồi chặt thành khúc khoảng 5-7cm. Rau ngổ và mùi tàu rửa sạch, xắt nhỏ.

Phi thơm phần đầu hành rồi cho lươn vào, đảo đều cùng một ít gia vị, sau đó, trút ra đĩa. Khi cháo gần nhuyễn thì thêm lươn và rau ngỗ, trộn đều.

Tiếp tục nấu sao cho cháo nhuyễn, thêm rau ngổ, nêm nếm gia vị vừa ăn. Thưởng thức món cháo lươn ngay khi còn nóng. Khi ăn, rắc thêm một ít tiêu và rau mùi tàu để ngon miệng hơn. Món cháo lươn vừa bổ dưỡng, thanh mát vừa giúp người bị trĩ nội cầm máu.

Canh củ cải đỏ thịt gà

Củ cải đỏ là thực phẩm chống báo bón và bệnh trĩ rất tốt. Lượng chất xơ dồi dào trong củ cải đỏ giúp việc đi đại tiện dễ dàng hơn, giảm thiểu các cơn đau do trĩ nội gây ra.

Chế biến món canh củ cải đỏ nấu thịt gà

Nguyên liệu gồm: 200 gram thịt gà, 2 củ cài đỏ, hành tím, hành lá, ngò rí và gia vị.

Thịt gà rửa sạch; củ cải đỏ gọt vỏ, rửa sạch, xắt miếng vừa ăn; hành lá, ngò rí xắt nhỏ.

Phi thơm hành, tỏi rồi cho thịt gà vào đảo đều cùng một ít gia vị và thêm khoảng 750ml nước. Khi nước sôi, cho củ cải đỏ vào. Nấu đến khi củ cải mềm thì nêm nếm gia vị vừa ăn.

Dùng canh củ cải đỏ thịt gà trong bữa ăn hàng ngày. Khi ăn, thêm một ít tiêu, hành lá, ngò rí để món canh dậy hương thơm.

Ăn canh củ cải đỏ nấu thịt gà thường xuyên giúp người bị trĩ nội sớm phục hồi sức khỏe, giảm các cơn đau trong quá trình đi đại tiện.

Theo Phụ nữ sức khỏe

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/thuoc-hay/nguoi-bi-tri-noi-them-ngay-mon-an-nay-vao-thuc-don-hang-ngay-808113.html