Người Bí thư Chi bộ gương mẫu

'Gương mẫu, nhiệt tình, tận tụy với công việc' - đó là đánh giá của bà con địa bàn dân cư số 7 phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội dành cho Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hòa.

Trong 2 nhiệm kỳ trong cương vị là người đứng đầu địa bàn dân cư, ông Nguyễn Văn Hòa luôn luôn sâu sát, thường xuyên gần gũi, gắn bó với nhân dân, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể duy trì sinh hoạt để nắm chắc tình hình, cũng như tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Với những trường hợp đặc biệt, ông Hòa trực tiếp đến tận gia đình để trao đổi, giúp giải quyết vướng mắc, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Ông Hòa tâm sự: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Bí thư chi bộ không phải quá khó. Trước hết mình phải gương mẫu, miệng nói tay làm, quy tụ sự đoàn kết trong chi bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Từ đây, các vấn đề nảy sinh đều được bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình đạt lý”.

Với kinh nghiệm gần 40 năm công tác tại các đơn vị nghiệp vụ trong ngành CA và nhiều năm công tác tại Viện Pháp lý (Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp), ông Hòa luôn ý thức rằng, làm những việc có lợi cho dân, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui và đòi hỏi sự kiên trì, làm sao công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phải có sức thuyết phục, nói để nhân dân nghe theo.

Trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng ở cơ sở muốn đạt hiệu quả cao phải luôn gần gũi, tôn trọng, lắng nghe ý kiến chính đáng của nhân dân, đúng như Bác Hồ đã dạy là phải “lấy dân làm gốc”. Ở bất kể ở thời điểm, hoàn cảnh nào, ông Hòa luôn là người đi đầu, trách nhiệm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn khu dân cư, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hòa tham dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI.

Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hòa tham dự Đại hội Đảng bộ quận Ba Đình lần thứ XXVI.

Trong công tác đoàn thể, ông Hòa chủ động phối hợp với tổ dân phố, kết hợp với lực lượng chức năng phường Cống Vị, thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở không để tồn tại tại tình trạng vi phạm trật tự đô thị. Trong khu dân cư, khi gia đình nào có hoàn cảnh khó khăn, có người ốm đau ông Hòa cùng các tổ chức đoàn thể tổ chức đến thăm hỏi, tặng quà động viên.

Đối với những đảng viên cao tuổi, ông đặc biệt quan tâm chia sẻ tận tình khiến họ như có thêm động lực và họ đã tích cực tham gia sinh hoạt, học tập chỉ thị nghị quyết của Đảng và gắn bó với các phong trào của địa phương.

Chi bộ khối phố do ông Hòa làm bí thư hiện có gần 100 đảng viên, đa số là cán bộ nghỉ hưu và gần 240 hộ gia đình, với gần 1.000 nhân khẩu. Tại mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ Nguyễn Văn Hòa khích lệ đảng viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ, xây dựng khối phố văn hóa, gia đình văn hóa. Mọi công việc của khối phố đều được bàn bạc thống nhất trong chi bộ, lấy ý kiến trong nhân dân, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân trước khi triển khai thực hiện.

Nhờ phát huy dân chủ, nhiều ý kiến hay đã được đóng góp. Đây là nền tảng quan trọng nhất đảm bảo mọi công việc của khối phố đều được triển khai thực hiện trong sự đồng thuận cao của nhân dân và luôn mang lại hiệu quả.

Vì vậy, trong các buổi sinh hoạt chi bộ cũng như sinh hoạt nhân dân khối phố, ông Hòa cùng chi ủy đã lồng ghép đưa vào các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vận động để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong khối phố nắm rõ và thực hiện. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khối phố luôn được giữ vững, các chỉ tiêu, nhiệm vụ hàng năm đều đạt và vượt. Khối phố nhiều năm liền được UBND phường công nhận là khối phố văn hóa.

Trong gia đình, ông Hòa luôn là người cha, người ông gương mẫu, thường xuyên giáo dục con cháu giữ gìn truyền thống quê hương, gia đình, sống giản dị, đoàn kết, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ông Chu Thăng, đảng viên khu dân cư số 7 phường Cống Vị nhận xét: “Người dân chúng tôi ai cũng trân trọng, cảm phục vì những đóng góp của ông Hòa cho công việc của tổ dân, khu phố. Dù đã 62 tuổi, nhưng ông Hòa không bao giờ nề hà, ngại khó trong công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”. Thời điểm cả nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19, ông Hòa đã không quản ngày đêm, mưa nắng, cùng với cán bộ, đảng viên trong khu đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội, kiểm soát chặt chẽ nhân, hộ khẩu đi/đến địa bàn, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Với những đóng góp đó, chi bộ do ông Hòa làm bí thư liên tục được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh, bản thân ông nhiều năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Triệu Tâm

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nguoi-bi-thu-chi-bo-guong-mau-198582-198582.html