Người bị nghi đứng đầu hoạt động vũ khí học Syria tử nạn

Tiến sĩ Aziz Asbar, người quản lý trung tâm phát triển khoa học tại Syria, đã bị sát hại.

Tổ chức OPCW xác nhận Syria đã phá bỏ kho vũ khí hóa học

Ngày 5/8, hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ hệ thống thông tin Al-Manar của Li-băng cho biết, Tiến sĩ Aziz Asbar người được coi là “nhà khoa học yêu nước” lỗi lạc của Syria, từng bị phương Tây cáo buộc dính líu đến hoạt động phát triển vũ khí hóa học, đã bị sát hại tại thành phố Masyaf, Syria.

Vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở nhà khoa học này bất ngờ nổ tung chỉ vài phút sau khi Asbar rời nhà, lái xe riêng của ông Asbar cũng thiệt mạng.

Phe đối lập Syria cáo buộc chính phủ nước này đã đứng sau vụ đánh bom nhằm vào Asbar – người vốn bị cáo buộc đã bắt đầu thay đổi, có mối quan hệ thân thiết với những cơ quan tổ chức bị nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Tháng Tư vừa rồi, Ngoại trưởng Nga Maria Zakharova khẳng định, Syria đã phá bỏ kho vũ khí hóa học và Tổ chức Giải trừ Vũ khí Hóa học (OPCW) đã xác nhận hoạt động này.

Trang Trần (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nguoi-bi-nghi-dung-dau-hoat-dong-vu-khi-hoc-syria-tu-nan-d267052.html