Người bị hổ cắn đứt tay từng làm việc tại khu du lịch Thanh Cảnh

Nạn nhân bị hổ cắn đứt cánh tay là nhân viên cũ của khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh. Trước khi xảy ra vụ việc, anh Qưới có uống rượu.

Chiều 5/6, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết nạn nhân bị hổ cắn đứt lìa cánh tay tại khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh (phường Vĩnh Phú, thị xã Dĩ An, Bình Dương) là anh Võ Thành Quới (40 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Những người làm việc tại khu du lịch cho biết anh Quới từng là nhân viên ở đây. Ngày 4/6, anh đến Thanh Cảnh để thăm bạn và gặp nạn.

Khi đó, anh Quới đã uống rượu, để tay lên thành chuồng thì bị hổ tấn công. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu với 1 cánh tay đứt lìa tới vai, tay còn lại đứt lìa tới khuỷu và đã qua nguy kịch.

Chuồng nuôi hổ được ngăn cách với khu vực bên ngoài chỉ bằng 1 hàng rào sắt. Ảnh: Thanh Kiều.

Chuồng nuôi hổ được ngăn cách với khu vực bên ngoài chỉ bằng 1 hàng rào sắt. Ảnh: Thanh Kiều.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương cho biết khu du lịch Thanh Cảnh là một trong số những cơ sở có giấy phép nuôi thí điểm hổ ở Bình Dương. Nơi đây có 6 chuồng nhưng chỉ mới nuôi 3 con hổ.

Chuồng nuôi hổ sơ sài, xây bằng gạch, ngăn cách với bên ngoài chỉ 1 lớp rào sắt.

Năm 2016, tỉnh Bình Dương xảy ra một vụ hổ nuôi tấn công làm chết một người chăm sóc thú.

Khu du lịch sinh thái Thanh Cảnh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Thanh Kiều

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nguoi-bi-ho-can-dut-tay-tung-lam-viec-tai-khu-du-lich-thanh-canh-post953810.html