Người bị chồng hờ đốt vì ghen ở Củ Chi đã tử vong

Sau khi bị người tình đổ xăng phóng hỏa, chị A. đã tử vong còn bé gái 7 tuổi vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngày 1-3, một nguồn tin xác nhận, liên quan đến vụ Nguyễn Duy Thảo (37 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) ghen tuông, khóa cửa, đổ xăng rồi phóng hỏa đốt người tình ở huyện Củ Chi, hiện chị A. (36 tuổi, quê Bình Định) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thi thể chị A. đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Riêng cháu bé con riêng của chị A. vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã bàn giao Thảo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Như PLO đã đưa tin, rạng sáng ngày 15-2 (mùng 4 Tết), người dân sống cạnh ki-ốt trên Tỉnh lộ 15, thuộc xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, phát hiện hỏa hoạn nên hô hoán, kêu cứu. Người dân phối hợp lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa, đưa hai chị A. cùng con gái 7 tuổi bị bỏng ở bên trong ra ngoài rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Thông tin ban đầu, ki-ốt nói trên do Thảo thuê và sống chung với chị A. như vợ chồng lâu nay. Gần đây, Thảo hay ghen tuông.

Rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, Thảo khóa cửa ngoài ki-ốt, tạt xăng vào bên trong và châm lửa đốt. Hỏa hoạn khiến hai mẹ con chị A. bị bỏng nặng, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng... Thảo sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

NGUYỄN TÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nguoi-bi-chong-ho-dot-vi-ghen-o-cu-chi-da-tu-vong-969813.html