Người bị cách ly chia sẻ gì khi rời Trường Quân sự về nhà?

'Mọi thứ đều thoải mái như ở nhà, thậm chí đồ ăn ở đây còn ngon và bổ dưỡng hơn cả khi ở bên Hàn Quốc, bởi bên đó vừa đi học vừa đi làm nên chúng em có rất ít thời gian để nấu ăn và chăm sóc bản thân', Phạm Thị Trang chia sẻ trước giờ chia tay khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Những công dân hết hạn cách ly 14 ngày. Ảnh: PV

Những công dân hết hạn cách ly 14 ngày. Ảnh: PV

Sáng 11/3, Trường Quân sự (Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội) tiến hành bàn giao 248 người hết hạn cách ly tập trung phòng chống Covid-19.

Phạm Thị Trang, du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc bày tỏ tâm trạng phấn khởi khi hết hạn cách ly, được trở về với gia đình, cộng đồng.

"Là công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch của Hàn Quốc, em thấy mình rất vinh hạnh khi được Đảng, Nhà nước quan tâm. Ngay từ những ngày đầu tiên, em và các bạn xác định tâm lý sẽ đi cách ly nên không quá lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi tâm lý sợ rằng nơi cách ly có cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt không được như ý.

Thế nhưng khi tới đơn vị cách ly, em hoàn toàn bất ngờ trước điều kiện sinh hoạt ở đây. Mọi thứ đều thoải mái như ở nhà, thậm chí đồ ăn ở đây còn ngon và bổ dưỡng hơn cả khi ở bên Hàn Quốc, bởi bên đó vừa đi học vừa đi làm nên chúng em có rất ít thời gian để nấu ăn và chăm sóc bản thân. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các chiến sĩ, các chú bộ đội đã không quản ngại khó khăn, mệt nhọc để chúng em có được điều kiện tốt nhất trong thời gian cách ly", Trang chia sẻ.

Tại buổi lễ bàn giao, Phó hiệu trưởng Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Nguyễn Mạnh Phú cho biết, trong thời gian tiếp nhận các công dân cách ly, ngoài việc đảm bảo về đồ ăn, thức uống và các công tác sinh hoạt, đơn vị đặc biệt quan tâm tới cả đời sống tinh thần, trò chuyện và hiểu rõ được tâm tư, nguyện vọng của các công dân trong doanh trại.

Ngày 10/3, đơn vị đã bàn giao 97 công dân về với gia đình và trong ngày 11/3 có 248 trường hợp tiếp theo trở về với cộng đồng, đơn vị sẽ tiếp tục làm các công tác chuẩn bị để đưa hơn 300 người về với cộng đồng.

Tính đến 15h ngày 9/3, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chăm sóc cho 3.697 công dân, riêng công dân Hà Nội đang cách ly tập trung là 405 người. Đơn vị đã đưa về cách ly tập trung tại 8 khu vực của 6 tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc bàn giao, đưa người dân trở về địa phương, Đại tá Nguyễn Mạnh Phú cho biết: "Chúng tôi quan tâm tới việc các công dân này về đến những đâu. Sau đó đơn vị sẽ phân phối, cử lực lượng chở công dân ra các bến xe như: Mỹ Đình, Sơn Tây, Yên Nghĩa, Nước Ngầm… sân bay Nội Bài để họ trở về các tỉnh, thành".

Hiện tại, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, Sở đang giám sát 6.550 người có tiền sử đi từ hoặc đi qua vùng dịch, hiện tại còn 1.795 người phải cách ly theo dõi sức khỏe, 4.755 trường hợp hết thời gian cách ly. Ngoài ra, 756 người tiếp xúc gần với các ca dương tính cũng được lập danh sách theo dõi chặt.

Hoàng Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/nguoi-bi-cach-ly-chia-se-gi-khi-roi-truong-quan-su-ve-nha-1619007.tpo