Người bí ẩn phía sau các thương vụ mua bán Man City, Newcastle

Một nhóm các nhà đầu tư Ả Rập Saudi sẵn sàng 300 triệu bảng để mua lại Newcastle, đội bóng đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh, với sự môi giới của người phụ nữ quyền lực Amanda Staveley.

Sau hơn 1 thập kỷ nắm quyền sở hữu Newcastle, tỷ phú Mike Ashley đã quyết định rao bán đội chủ sân St. James' Park. Kế hoạch này đã được ông bầu người Anh triển khai trong hơn 1 năm qua, tuy nhiên vì nhiều lý do, mọi thứ vẫn đình trệ.

Mike Ashley (trái) quyết định bán lại Newcastle sau 13 năm cầm quyền

Mike Ashley (trái) quyết định bán lại Newcastle sau 13 năm cầm quyền

Theo truyền thông Anh, Mike Ashley sắp đạt được mục tiêu đề ra khi chấp nhận hạ mức giá chuyển nhượng đội bóng từ 340 triệu bảng xuống còn 300 triệu bảng để có thể đạt được thỏa thuận với một nhóm nhà đầu tư được hỗ trợ bởi Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Saudi do Thái tử Mohammad Bin Salman đứng đầu. Vị tỉ phú người Anh được cho là đã "đầu hàng" trước những nước cờ cao tay của trưởng nhóm đàm phán Amanda Staveley trong cuộc họp ngày 14-4.

CĐV Newcastle chán nản với triều đại Mike Ashley

Amanda Staveley là ai?

Được xem là một nhân vật quyền lực trong giới tài chính Trung Đông, Amanda Staveley hồi năm 2008 đã tham gia môi giới thành công thương vụ mua lại đội bóng Man City của Tập đoàn tài chính Abu Dhabi United mà đứng đầu là Hoàng thân Sheik Mansour. Amanda tiết lộ vụ chuyển nhượng này giúp cô bỏ túi 10 triệu bảng thù lao môi giới.

Amanda Staveley là người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Anh

Cách đây 2 năm, Amanda Staveley được trao quyền đàm phán với Mike Ashley về thương vụ Newcastle. Tuy nhiên, đôi bên khi ấy không tìm thấy bất kỳ điểm chung nào trong các cuộc họp bàn chi tiết. Không nản lòng, lần này, công ty PCP Capital Partners của Amanda – với sự hỗ trợ từ của Quỹ đầu tư tài chính công Ả Rập Saudi (PIF) – tiếp tục vào cuộc và khả năng thành công là rất lớn vào cuối năm 2020 với số tiền bỏ ra khoảng 313,81 tỉ bảng.

Amanda đàm phán thành công vụ mua bán Man City năm 2008

Amanda Staveley năm nay 47 tuổi, sở hữu khối tài sản trị giá 115 triệu bảng, có một quá khứ thú vị. Cô từng bỏ dở chương trình học tại Đại học Cambridge do cha mẹ đau ốm và bản thân cô sức khỏe cũng không được tốt lắm. Cô có khoảng thời gian 2 năm hẹn hò với Thái tử Andrew nhưng từ chối cuộc hôn nhân có thể giúp cô trở thành thành viên của Hoàng gia Anh khi mà bản thân cô ấp ủ rất nhiều dự định, cần có sự tự do tuyệt đối để thực hiện.

Newcastle sắp thuộc về tập đoàn PCP của Amanda Staveley

Sau khi mở một nhà hàng ăn gần trường đua ngựa Newmarket, nơi những người chủ ngựa Trung Đông giàu có thường tìm đến nghỉ ngơi giải trí mỗi cuối tuần, cô hiểu tương lai của mình rồi đây sẽ gắn bó với thế giới Ả Rập của xứ sở Nghìn lẻ một đêm huyền bí. Cô tiếp xúc với nhiều nhân vật quyền lực và dần dà bản thân cô cũng trở thành một người phụ nữ có vai trò cực lớn trong giới bóng đá, đặc biệt từ khi giới nhà giàu vùng Trung Đông đổ xô sang châu Âu đầu tư, đặc biệt là thâu tóm các đội bóng đá có tên tuổi.

Khuynh đảo bóng đá

Năm 2005, Amanda Staveley thành lập Công ty cổ phần PCP Capital Partners có trụ sở tại Dubai, đứng ra đảm bảo các giao dịch quốc tế cho khách hàng ở Qatar và UAE, đôi khi còn tham gia vận động hành lang về các vấn đề chính trị, giữ vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán phức tạp.

Amanda Staveley nắm giữ tài sản trên 100 triệu bảng

Sau khi trực tiếp thương thảo thành công thương vụ Man City năm 2008, ở tuổi 35, Staveley được một số tờ báo gọi là "Nữ hoàng của làng bóng Anh". Cũng trong năm 2008, Amanda Staveley đứng ra đàm phán và hàng tỉ đồng bảng từ Trung Đông được "bơm" vào Ngân hàng Barclay. Phần của PCP trong thương vụ này là 40 triệu bảng và bản thân Amanda cũng được trích lại phần thù lao rất đáng kể.

Mê đua ngựa, thích điền kinh (từng chạy 100m chỉ mất 12,6 giây khi mới 14 tuổi nhưng do chấn thương khoeo chân nên đành bỏ dở giấc mơ VĐV) nhưng khả năng thương thuyết cùng với óc tính toán nhạy bén giúp Amanda Staveley trở thành nhà môi giới cừ khôi. Cách đây 2 năm, Amanda Staveley suýt thành công trong giao dịch mua lại CLB Liverpool của Hoàng thân Sheikh Al Maktoum của Dubai nhưng việc mua bán Newcastle mang lại cho cô nhiều ý tưởng mới. Mike Ashley mua lại đội bóng có biệt danh "Chích chòe" với giá 134 triệu bảng vào năm 2007 và từng ra giá 400 triệu bảng khi rao bán hồi năm 2018. Con số đó giảm xuống 340 triệu bảng và giờ là hơn 300 triệu một chút.

Amanda từng từ chối lời cầu hôn của thái tử Andrew năm 2005

Nếu Newcastle được bán cho tập đoàn của Staveley, cô dự kiến sẽ nắm giữ 10% cổ phần, PIF chiếm 80% và 10% còn lại thuộc về anh em nhà đầu tư bất động sản Reuben. Amanda Staveley cũng có khả năng tham gia Hội đồng quản trị với chủ tịch CLB dự kiến là Yasir Al-Rumayyan - thống đốc của PIF.

Newcastle có bề dày lịch sử 128 năm

Sau khi tiếp quản Newcastle, những ông chủ Ả Rập sẽ tìm cách đưa HLV Massimiliano Allegri về dẫn dắt CLB, thay cho nhà cầm quân Steve Bruce. Allegri đã cùng Juventus giành được 5 danh hiệu Serie A và 4 Cúp nước Ý. Với nguồn lực tài chính rất mạnh của mình, Thái tử Mohammad Bin Salman dự kiến sẽ đưa về St. James' Park những cái tên nổi bật như Paul Pogba, Kylian Mbappe...

Quỹ đầu tư công Ả Rập Saudi (PIF) đang trên đường trở thành "một trong những quỹ đầu tư công lớn nhất thế giới" với tài sản được báo cáo là 250,86 tỉ bảng. Một dự án của PIF có tên là "Tầm nhìn 2030", chủ yếu tổ chức các sự kiện thể thao hàng đầu như trận tái đấu quyền Anh giữa của Anthony Joshua với Andy Ruiz Jr., các giải golf, quần vợt, Siêu cúp Tây Ban Nha và Giải đua xe Công thức 1 năm 2023...

Đông Linh (theo SportMail, BBC)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/nguoi-bi-an-phia-sau-cac-thuong-vu-mua-ban-man-city-newcastle-2020041610530798.htm