Người bệnh đánh giá cao bệnh viện tư nhân

Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã công bố kết quả khảo sát trải nghiệm của người bệnh điều trị nội trú tại 79 bệnh viện trong thành phố. Trong số này có 29/32 bệnh viện tuyến thành phố, 19/23 bệnh viện quận, huyện và 31/63 bệnh viện tư nhân.

Nhìn chung, đa số người bệnh có mức độ đánh giá khá tích cực về trải nghiệm mà họ đã trải qua tại các bệnh viện, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt giữa các bệnh viện tư nhân với bệnh viện công lập. Điểm đánh giá (thang điểm 10) trung bình với các bệnh viện tuyến thành phố là 8,65; bệnh viện tuyến quận, huyện là 8,33; bệnh viện ngoài công lập 8,91.

So sánh tiêu chí "người bệnh cam kết sẽ quay trở lại để tiếp tục điều trị", bệnh viện tuyến tư nhân đứng đầu, khối bệnh viện thành phố đứng cuối. Về thời gian chờ nhập khoa và chờ khám khi nhập khoa tại các bệnh viện thành phố lâu hơn bệnh viện quận, huyện và tư nhân từ 10 đến 12 phút.

Tuệ Diễm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/988130/nguoi-benh-danh-gia-cao-benh-vien-tu-nhan