Người bạn tin cậy của cử tri Thủ đô và các đại biểu dân cử

60 năm qua, các thế hệ những người làm Báo Hànộimới có vinh dự đặc biệt, được phục vụ, được cống hiến trong một cơ quan báo quan trọng hàng đầu của Thủ đô nghìn năm văn hiến - Trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, kinh tế và giao lưu quốc tế.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc thăm hỏi, tặng quà người dân xã Tân Tiến (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị ảnh hưởng do thiên tai.

Niềm vinh dự nhân lên khi Báo Hànộimới được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng Lao động”, điều đó càng thôi thúc đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Vai trò của báo chí là phản ánh chân thực đời sống, định hướng và điều hòa dư luận, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị. Soi chiếu vào đó, có thể thấy, trong những năm qua, Báo Hànộimới đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Tờ báo đã không ngừng đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, được bạn đọc thành phố, trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài hoan nghênh. Các ấn phẩm của Báo Hànộimới luôn bám sát các sự kiện kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng… diễn ra trên địa bàn thành phố, cả nước và thế giới. Thông tin trên Báo Hànộimới luôn thể hiện thái độ cẩn trọng, bảo đảm chính xác, phản ánh hơi thở cuộc sống một cách chân thực, đồng thời định hướng dư luận trong các vấn đề xảy ra trên địa bàn Hà Nội, góp phần xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố.

Báo đã đi đầu trong công tác tổ chức tuyên truyền các nghị quyết của Thành ủy, HĐND và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố. Nổi bật là, Báo đã tập trung tuyên truyền, gợi mở, góp phần đề xuất các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; các biện pháp tích cực của thành phố nhằm giải quyết ách tắc giao thông; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông; tích cực tổ chức tuyên truyền phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"...

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Báo đã phối hợp với Văn phòng HĐND thành phố thực hiện chuyên trang "Thông tin hoạt động Hội đồng nhân dân" với nội dung, hình thức phong phú, hấp hẫn, phản ánh một cách sinh động các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là những lĩnh vực cử tri quan tâm. Hằng tuần, chuyên trang đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, giới thiệu hoạt động của HĐND các cấp TP Hà Nội; thông tin các chủ trương, chính sách về công tác chỉ đạo, điều hành, hoạt động của HĐND các cấp, giới thiệu tới cử tri Thủ đô và cả nước, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua báo, cử tri Thủ đô có thể giám sát hoạt động của các đại biểu đại diện cho quyền làm chủ của mình. Các đại biểu HĐND coi báo là kênh thông tin quan trọng, tin cậy để phục vụ cho quá trình hoạt động của mình.

Mong rằng, Báo Hànộimới tiếp tục phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, vượt qua khó khăn thách thức, giữ vững vị thế, uy tín báo Đảng Thủ đô, luôn xứng đáng là tờ báo đứng đầu về chất lượng trong hệ thống báo Đảng địa phương cả nước, có tầm ảnh hưởng xã hội sâu rộng, đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô.

Nguyễn Thị Bích Ngọc
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Chinh-tri/881008/nguoi-ban-tin-cay-cua-cu-tri-thu-do-va-cac-dai-bieu-dan-cu