Người bán thịt heo nghi mắc Covid-19, Tiền Giang phong tỏa chợ Ba Dừa

Tối 12/6, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Covid-19 Tiền Giang cho biết, vừa phong tỏa chợ Ba Dừa, ở xã Long Trung, thị xã Cai Lậy do nghi ngờ có ca nhiễm SARS-CoV-2.

Theo đó, một phụ nữ bán thịt heo tại chợ Ba Dừa, sinh sống ở ấp Phú Thuận, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy nghi nhiễm SARS-CoV-2.

Ca nghi ngờ này đã được đi cách ly tập trung. Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang quyết định phong tỏa chợ Ba Dừa và 1 khu dân cư ở xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, tiến hành truy vết và đưa đi cách ly các trường hợp tiếp xúc gần với ca nghi mắc Covid-19 nói trên.

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phong tỏa chợ Ba Dừa

Ngành chức năng tỉnh Tiền Giang đã phong tỏa chợ Ba Dừa

UBND xã Long Trung cũng thông báo yêu cầu người dân từng đến chợ Ba Dừa từ ngày 1 đến 11/6, khẩn trương khai báo y tế tại trạm y tế địa phương nơi cư trú.

Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, trong có 12 người là cán bộ kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận.

T.Chí

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/nguoi-phu-nu-ban-thit-heo-o-tien-giang-nghi-mac-covid-19-745361.html