Cựu Tổng thống Philippines Benigno 'Noynoy' Aquino III qua đời ở tuổi 61

Cựu Tổng thống Philippines Benigno 'Noynoy' Aquino III, người đưa nước này trải qua thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất từ những năm 1970 và thách thức yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông, đã qua đời ở tuổi 61.

Cựu Tổng thống Philippines Benigno “Noynoy” Aquino III đã qua đời ở tuổi 61. Ông là người đã đưa Philippines trải qua thời kỳ tăng trưởng nhanh nhất từ những năm 1970 và thách thức những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông trước Tòa Trọng tài Quốc tế được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn.

Cựu Tổng thống Philippines Benigno “Noynoy” Aquino III. Ảnh: Reuters

Cựu Tổng thống Philippines Benigno “Noynoy” Aquino III. Ảnh: Reuters

Ông Aquino, người đảm nhiệm vị trí Tổng thống Philippines từ 2010 - 2016, đã được đưa tới cấp cứu tại một bệnh viện ở thành phố Quezon nhưng sau đó đã qua đời vì bệnh tim, bản tin Manila dẫn lời gia đình cựu Tổng thống Philippines cho biết ngày 24/6.

Là một người độc thân nghiện thuốc lá và mê trò chơi điện tử, cũng như dành phần lớn thời gian trong cuộc đời của mình sống dưới cái bóng của cha mẹ - những biểu tượng của nền dân chủ Philippines, ông Aquino từng nói rằng ông không có tham vọng lãnh đạo đất nước.

Cha ông Aquino, thượng nghị sĩ và lãnh đạo đảng đối lập - ông Benigno Aquino Jr đã bị bắt giam dưới thời chính quyền Ferdinand Marcos và bị ám sát năm 1983 khi trở về nước sau thời gian sống lưu vong ở Mỹ. 3 năm sau, mẹ ông là bà Corazon Aquino đã chạy đua tranh cử với ông Marcos trong một cuộc bầu cử ngắn, sự kiện khiến chính quyền Marcos bị lật đổ.

Tuy nhiên, năm 2009, sau cái chết của bà Corazon, nữ Tổng thống đầu tiên của Philippines, đã có nhiều lời kêu gọi ông Aquino - một thượng nghị sĩ ra tranh cử tổng thống vào năm sau đó.

"Tôi không có bất kỳ tham vọng nào trở thành tổng thống. Nhưng đây là định mệnh. Mọi người đã tìm tới tôi", ông Aquino trả lời phỏng vấn Bloomberg năm 2013.

Ông Aquino sinh ngày 8/2/1960, là con trai duy nhất trong gia đình có 5 người con. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng kinh tế từ trường Đại học Ateneo de Manila, ông Aquino trở thành một thượng nghị sĩ.

Trong suốt 6 năm ông Aquino là Tổng thống, kinh tế Philippines tăng trưởng trung bình 6,2% và lần thứ hai vượt mốc 7% - mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ những năm 1970.

Ông Aquino cũng đưa Trung Quốc ra trước Tòa Trọng tài Quốc tế vào tháng 3/2014, thách thức những yêu sách của nước này ở Biển Đông. Sau khi ông Aquino rời nhiệm sở, Tòa Trọng tài Quốc tế năm 2016 đã ra phán quyết với phần thắng thuộc về Philippines, khẳng định các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông là vi phạm luật pháp quốc tế./.

Kiều Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo: Bloomberg

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cuu-tong-thong-philippines-benigno-noynoy-aquino-iii-qua-doi-o-tuoi-61-868546.vov