Người bán hủ tiếu gãy 4 xương sườn trong vụ sập nhà ở TP.HCM

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại đường Tôn Thất Tùng (quận 1, TP.HCM) vào đêm 22/11 khiến 3 người thương vong, bác sĩ cho biết, nạn nhân nhập viện đã hồi phục.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn cho biết, khoảng 21h30, ngày 22/11, Bệnh viện Đa Khoa Sài Gòn đã tiếp nhận bệnh nhân Lê Văn Đẹp trong tình trạng bệnh nhân chảy máu đầu, đau ngực trái, cẳng chân trái.

Ngay lập tức, bệnh viện đã tiến hành sơ cấp cứu cho bệnh nhân, tiến hành cố định cẳng chân trái, cố định xương sườn, thở oxy và tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân.

“Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị gãy 4 xương sườn trái từ số 3 đến số 6 và gãy xương chày trái, chấn thương đầu vùng trán. Hiện mạch, huyết áp của bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi sát”, bác sĩ Vui cho hay.

Bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện

Trước đó, như báo Công lý đã đưa tin, khoảng hơn 21h ngày 22/11, căn nhà đang thi công trong hẻm 25 Tôn Thất Tùng (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) bất ngờ sập phần mái phía trước. Khối bê tông đè sập sàn thao tác, kéo đổ giàn giáo đang che phần ban công từ tầng 2 đến tầng 4.

Nam công nhân trông coi công trình đang ăn hủ tiếu phía dưới bị bê tông, sắt thép đè trúng, tử vong tại chỗ; người bán quán hủ tiếu gần đó là ông Lê Văn Đẹp bị thương.

Hiện, Công an quận 1 và lực lượng PCCC quận 1 đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chí Tâm

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe/nguoi-ban-hu-tieu-gay-4-xuong-suon-trong-vu-sap-nha-o-tp-hcm-277604.html