Người anh vợ sát hại nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng từng điều trị bệnh tâm thần

Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) xác định Dương Quang Bình, người đâm tử vong nghệ sĩ NSƯT Vũ Mạnh Dũng, Phó đoàn trưởng - Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, có tiền sử tâm thần, từng chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.

Ngày 19-2, Công an quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Dương Quang Bình (43 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người. Dương Quang Bình là đối tượng đã dùng dao sát hại nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng, Phó đoàn trưởng - Đoàn Ca kịch của Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam, trong đêm 18-2.

Dương Quang Bình bị cảnh sát khống chế - Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Dương Quang Bình bị cảnh sát khống chế - Ảnh: Nguyễn Hiệp.

Trước đó, vào đêm 18-2, Dương Quang Bình với biểu hiện không bình thường đã la hét, đốt chiếc xe máy của mình gây náo loạn khu nhà nơi đối tượng này đang sinh sống.

Chưa dừng lại đó, Bình còn trèo lên mái tôn vào nhà em gái tại ngõ 609, đường Bạch Đằng, (phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm) rồi dùng dao đâm tử vong em rể mình, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng tử vong.

Ngay sau đó, Bình đã bị lực lượng công an ập vào khống chế, bắt giữ.

Nghi phạm Dương Quang Bình sau khi bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: CAND

Trong quá trình điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm xác định Dương Quang Bình có tiền sử tâm thần, từng chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 11-6 đến 7-8-2019. Trong quá trình sinh sống tại địa phương, Bình thường xuyên uống rượu.

Cùng ngày, một lãnh đạo UBND phường Chương Dương cho biết Dương Quang Bình có 2 tiền sự (trộm cắp tài sản năm 2007 và cai nghiện bắt buộc năm 2004). Đầu năm 2019, Bình tiếp tục đi cai nghiện tự nguyện.

Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nguoi-anh-vo-sat-hai-nghe-si-vu-manh-dung-tung-dieu-tri-benh-tam-than-20200219200904748.htm