Người Ấn Độ không còn mặn mà với cuộc thi hoa hậu

Số lượng cô gái thi hoa hậu ở Ấn Độ giảm trong vài năm qua. Sự quan tâm của công chúng dành cho lĩnh vực này cũng theo chiều hướng tương tự.

Theo Angelopedia, Ấn Độ sớm chứng tỏ tham vọng giành chiến thắng các cuộc thi hoa hậu cấp quốc tế, bao gồm Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand International và Miss Supranational.

Không thua kém Venezuela hay Philippines, quốc gia Nam Á cũng mở nhiều lò đào tạo hoa hậu. Các cô gái tốn nhiều tiền bạc, công sức và cả tuổi trẻ với khao khát trở thành chủ nhân vương miện danh giá.

Tuy nhiên, độ quan tâm của người Ấn Độ dành cho đấu trường sắc đẹp đã giảm trong những năm gần đây.

Thời hoàng kim

Ngành công nghiệp sắc đẹp Ấn Độ bắt đầu phát triển từ cuối thập niên 1940, nhưng chỉ thực sự bùng nổ vào những năm 1990 với sự xuất hiện của hàng loạt cuộc thi.

Riêng cấp quốc gia, Ấn Độ đã có Miss India Worldwide, Mrs India, Indian Princess, India World Miss University, Glamanand Supermodel India, Miss, Mr and Mrs Western India, Miss Mumbai, Miss Navy Queen... Nổi bật nhất là Femina Miss India - cuộc thi tìm đại diện tham gia Miss World. Sau này, Miss Diva, một phần của Femina Miss India, ra đời nhằm chọn cô gái chinh chiến ở Miss Universe.

Người hâm mộ vỡ òa hạnh phúc trước khoảnh khắc Sushmita Sen và Aishwarya Rai lần lượt đăng quang ở Miss Universe và Miss World 1994. Aishwarya còn được Global Beauties bầu chọn là Hoa hậu đẹp nhất mọi thời đại với số điểm kỷ lục 9,91.

Thời hoàng kim của Ấn Độ vào đúng năm 2000, khi top 3 Femina Miss India năm ấy đều chiến thắng cuộc thi quốc tế - Lara Dutta (Miss Universe), Priyanka Chopra (Miss World) và Dia Mirza (Miss Asia Pacific International).

 Aishwarya Rai là biểu tượng sắc đẹp khó thay thế ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times.

Aishwarya Rai là biểu tượng sắc đẹp khó thay thế ở Ấn Độ. Ảnh: Hindustan Times.

Theo DNA India, sau thời đỉnh cao, quốc gia Nam Á dần tuột hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu. Chỉ đến gần đây, chiến thắng của Harnaaz Sandhu tại Miss Universe mới giúp Ấn Độ được quan tâm trở lại.

Ritika Ramtri - người điều hành 2 trung tâm The Tiara Pageant và Model Training Studio ở thành phố Pune - cho biết cơ sở đào tạo sắc đẹp mọc lên như nấm, các bé gái từ 12 tuổi đã học catwalk, tạo dáng.

Số lượng học viên ngày càng nhiều, đồng nghĩa sự cạnh tranh cho các vương miện tương lai càng khắc nghiệt. "Ngày nay, nhiều hoa hậu thành công đều được đào tạo bài bản ở trung tâm", Ritika nói.

Nếu gọi Venezuela là "cường quốc sắc đẹp", Philippines là "cường quốc sắc đẹp châu Á", Ấn Độ cũng không kém cạnh về thành tích trên hành trình chinh phục danh hiệu quốc tế.

Danh xưng hoa hậu như bệ phóng giúp các cô gái tiến xa trong các lĩnh vực khác của ngành giải trí. Đó là lý do chiếc vương miện được khao khát mãnh liệt đến vậy, theo Outlook India.

Đạo diễn Mukesh Chhabra chia sẻ: "Quá trình đào tạo trong cuộc thi hoa hậu mang lại cho các cô gái kỹ năng cần thiết, phù hợp với công việc đóng phim. Khi diễn xuất, họ có thể cười theo ý muốn, dễ khóc khi được yêu cầu. Thế nên, tới tận bây giờ, nhà sản xuất phim vẫn ưu tiên ký hợp đồng với các nữ hoàng sắc đẹp".

Sức hút giảm

Từng bỏ công sức di chuyển từ Delhi đến Rae Bareli để thi hoa hậu, xuất hiện trong dàn thí sinh Miss North India Princess, Anoop Chauhan quan sát thấy các đối thủ vẫn hừng hực "máu chiến", nhưng tỷ lệ cạnh tranh đã giảm.

"Trung bình lượng người ghi danh các cuộc thi giảm 10-15%. Cùng với đó, chất lượng thí sinh cũng giảm, không đồng đều như trước", người đẹp nói.

Thống kê của TAM Media Research cho thấy lượng người xem chương trình chung kết Hoa hậu Ấn Độ kéo dài 2 giờ đồng hồ vào tháng 4/2015 giảm gần 1/2 so với mùa giải trước.

Tháng 12/2021, Outlook India đăng bài viết: "Quan niệm sắc đẹp thay đổi: Tại sao cuộc thi hoa hậu giảm sức hút ở Ấn Độ?". Trong đó tác giả khẳng định ngay cả khi đăng quang Miss India World 2022, Sini Shetty vẫn mờ nhạt.

Kiran Manral, cây bút nổi tiếng ở Mumbai, lý giải: "Tôi nghĩ phần lớn liên quan đến quan điểm đánh giá phụ nữ xinh hay xấu thông qua vẻ ngoài. Hơn nữa, thí sinh dự thi không bận tâm tiêu chí, mục đích đăng quang không hướng đến giá trị cộng đồng. Điều họ muốn là chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp điện ảnh Hindi".

Chiến thắng của Harnaaz Sandhu ở Miss Universe 2021 giúp Ấn Độ thăng hạng trở lại, nhưng thực tế không làm thay đổi sự thờ ơ của người hâm mộ trong nước về các sân chơi hoa hậu. Ảnh: Times of India.

Celina Jaitly - Hoa hậu Ấn Độ và Á hậu Hoàn vũ 2001 - đồng tình quan điểm trên. Người đẹp nhận thấy mục đích thi hoa hậu trước và nay thay đổi rõ. "Tôi phấn đấu giành vương miện vì muốn làm cho Ấn Độ tự hào. Ở các cô gái thời nay, tôi không thấy điều này", cô chia sẻ.

Như Jaitly phân tích, tình trạng "bội thực" hoa hậu xuất hiện vì có quá nhiều cuộc thi được tổ chức, trong khi chất lượng, nhiệt huyết của thí sinh giảm. Hơn nữa, nhiều nội dung thú vị hơn dành cho các bạn trẻ lên ngôi, khiến các đấu trường nhan sắc dần trở thành khái niệm lỗi thời.

"Phụ nữ chúng tôi làm chủ bản thân, dù họ không phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp mà cuộc thi hoa hậu đặt ra. Họ định nghĩa riêng về cái đẹp và sự trao quyền. Sắc đẹp sẽ luôn là lợi thế trong bất kỳ xã hội nào, nhưng phụ nữ đang chấp nhận mình ngay cả khi họ chưa phù hợp với chuẩn mực truyền thống và hiện đại. Đối với họ, sự tự tin là vẻ đẹp đắt giá nhất", cô nói thêm.

Sushmita Sen - Miss Universe 1994 - cho rằng đa số cô gái thời nay không hiểu những gì cần thiết để trở thành hoa hậu. Họ chỉ thi vì thích ý tưởng tôn vinh vẻ đẹp và tin bản thân sẽ có tương lai xán lạn sau cuộc thi.

Năm 2019, cuộc thi Hoa hậu Ấn Độ bị chỉ trích thiếu đa dạng khi đăng ảnh 30 thí sinh vào chung kết giống nhau như một. Tất cả họ đều da trắng, đường nét gương mặt không nhiều sự khác biệt. Theo Daily Mail, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến lĩnh vực sắc đẹp nước này không duy trì được độ hấp dẫn.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-an-do-khong-con-man-ma-voi-cuoc-thi-hoa-hau-post1339995.html